Đài BBC đêm 24/10 cho biết đầu năm nay, Google thừa nhận đã sao chép các emailvà mật khẩu sau khi bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân trong dự án Street Viewcủa hãng này tháng Năm vừa qua.
Khi đó, Phó Chủ tịch cao cấp của Google, ông Alan Eustace cho biết Google "xấuhổ" vì bị phát hiện và khẳng định muốn xóa các dữ liệu này càng sớm càng tốt.
Ông Eustace cam kết sẽ thay đổi quy trình và cách thức xử lý thông tin nhằm bảođảm sự riêng tư cá nhân, bảo mật vì quyền lợi khách hàng.
Vụ "bê bối" này của Google đã khiến nhiều cơ quan giám sát bảo mật các quốc gia,trong đó có Pháp, Đức, Canada tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ.
Sau đó hai tháng, Văn phòng Ủy hội Thông tin của Anh cho biết cơ quan này đãtheo dõi các cuộc điều tra quốc tế nói trên và kết luận rằng những thông tinđược Google thu thập "không bao gồm các chi tiết cá nhân giúp nhận dạng một aiđó cụ thể."
Tuy nhiên, vụ thu thập thông tin cá nhân trái phép của Google một lần nữa đượcxới lại sau khi Cơ quan bảo vệ dữ liệu tại Hamburg, Đức yêu cầu cung cấp thêmthông tin về cách thức hoạt động của công nghệ Street View mà Google sử dụng,theo đó đưa thêm hình ảnh chụp các địa điểm vào bản đồ trực tuyến.
Đức cáo buộc Google đã "vô tình" thu thập dữ liệu ở các điểm truy cập Internetkhông áp dụng biện pháp bảo mật từ nhiều năm qua khi xe hơi Street View của hãngchụp hình đường phố. Điều này khiến nhiều cơ quan bảo vệ dữ liệu gây áp lực lênGoogle do lo ngại hãng này có thể đã vi phạm luật bảo mật thông tin cá nhân.
Trước sự việc này, Văn phòng Ủy hội Thông tin Anh cho biết "sẽ tiến hành cáccuộc điều tra tìm hiểu Google có dính dáng tới những vụ rò rỉ thông tin cá nhântại Anh thời gian qua hay không, trước khi đưa ra quyết định thích hợp, kể cảviệc cân nhắc khả năng sử dụng quyền cưỡng chế của mình."
Giám đốc bảo mật của Google, bà Alma Whitten cho biết Google sẽ làm việc với Vănphòng Ủy hội Thông tin nhằm trả lời "các câu hỏi và quan ngại tiếp theo" của cơquan này.
Bà Whitten đồng thời cũng khẳng định các dữ liệu cá nhân "chưa bao giờ được sửdụng trong bất kỳ sản phẩm nào của Google và Google cũng chưa bao giờ có ý địnhsử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào."./.