Hà Giang: Dân kêu trời vì mùi hôi thối của bãi gom rác không quy hoạch

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân phường Minh Khai, thành phố Hà Giang đang phải "sống chung" với tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết xe gom rác “không có quy hoạch” trên địa bàn.
Hà Giang: Dân kêu trời vì mùi hôi thối của bãi gom rác không quy hoạch ảnh 1Khu xử lý rác tập trung của thành phố Hà Giang. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, luôn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi, thối bốc lên nồng nặc từ bãi tập kết xe gom rác “không có quy hoạch” trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, bãi tập kết xe gom rác này được lãnh đạo phường Minh Khai và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang xác nhận là “giải pháp tạm thời,” do quỹ đất làm điểm tập kết xe gom rác nằm ngay sát bờ sông đã bị doanh nghiệp dùng đất đá chặn lại để xây dựng tổ hợp nhà hàng khách sạn.

“Sống chung” với ô nhiễm

Đã gần 80 tuổi, sức khỏe không còn tốt, thế nhưng nhiều ngày qua, ông Nguyễn Văn Chung và các thành viên trong gia đình ăn không ngon, ngủ không yên, cửa nhà luôn đóng kín vẫn không ngăn được cái mùi khó chịu bốc lên từ bãi tập kết xe gom rác nằm cách nhà chưa đầy 30m.

Ông Chung cho biết, cứ đều đặn sáng-trưa-tối, mùi hôi thối lại len lỏi khắp nhà, ám vào đồ đạc, quần áo, đến bữa ăn cũng không còn ngon, giấc ngủ không còn yên bình. Thậm chí, có lúc ngủ cũng phải đeo khẩu trang.

Thảm cảnh này cũng là tình trạng chung mà gần 100 hộ dân ở tổ 10, phường Minh Khai đang phải hứng chịu khi hàng chục chiếc xe gom rác trên địa bàn được Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Giang kéo về tập kết ở đây.

Dẫn chúng tôi ra mục sở thị bãi tập kết xe gom rác, bà Trần Thị Nết buồn rầu chia sẻ: "Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùi hôi thối từ bãi xe gom rác bốc lên nhức mũi, nước đen ngòm rỉ từ xe xuống đường rất mất vệ sinh, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng."

“Đặc biệt, khu vực này có nhiều trẻ em, người già sinh sống nên dễ bị ảnh hưởng đến hệ hô hấp, các bệnh về mắt...Bãi tập kết xe gom rác nằm sát nhà quá, nên lúc nào gia đình tôi cũng phải hứng mùi hôi thối. Khổ lắm!” bà Nết thở dài.

Bà Nết cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, chọn lựa vị trí tập kết xe gom rác xa khu dân cư, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

[Những nguồn phát thải làm “bẩn” môi trường không khí đô thị]

​Bà Phạm Thị Thành, Tổ trưởng tổ 10 bức xúc cho rằng, từ ngày xe gom rác tập kết ở đây, mọi sinh hoạt của cư dân trong tổ đã thực sự bị đảo lộn. Người dân rất bức xúc. Tiếp thu ý kiến người dân, bà Thành đã kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai, nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết ổn thỏa.

Thông tin thêm về việc bãi tập kết xe gom rác “mọc” ngay giữa khu dân cư, sát nhà dân, bà Thành cho biết, trước đây vị trí bãi tập kết xe gom rác nằm kiên cố ở ngoài bờ sông nên mùi hôi, thối xa… dân hơn.

Thế nhưng cách đây gần một tháng, bãi tập kết xe gom rác này đã bị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt dùng đất đá chặn lại, ngăn đường vào để xây dựng tổ hợp nhà hàng khách sạn nên điểm tập kết rác đã phải di chuyển vào gần khu dân cư.

“Ngoài ra, việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt ngăn bãi tập kết xe gom rác này cũng đã khiến nước thải tồn đọng lại, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí, sức khỏe của người dân sinh sống xung quang,” bà Thành bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus vào ngày 12/9, tại bãi tập kết xe gom rác ở tổ 10 phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) có gần 30 xe gom rác. Vị trí bãi tập kết nằm cạnh nhà dân, nước thải ùn ứ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lượng rác thải từ các khu phố trên địa bàn được xe thu gom đưa về tập kết tổ 10, trước khi xe chuyên dùng vận chuyển khu vực xử lý rác tập trung của thành phố, nằm trên địa bàn tổ 1, phường Minh Khai. Tuy nhiên, hiện tại bãi rác (xử lý theo hình thức chôn lấp) này cũng đang ở trong tình trạng quá tải, do lượng rác của thành phố quá lớn.

Chặn bãi gom xe rác vì sợ…trộm cắp?

Để rõ hơn về bãi tập kết xe gom rác thải nêu trên, phóng viên VietnamPlus đã liên hệ làm việc với lãnh đạo phường Minh Khai. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường thẳng thắn thừa nhận tình trạng ô nhiễm từ bãi tập kết xe gom rác tại tổ 10 là đúng thực tế.

Ông Long cho biết, phường đã tiếp nhận được ý kiến phản ánh của nhân dân. Trước mắt để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe nhân dân, phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang di chuyển các xe gom rác ra khỏi địa bàn tổ 10 theo đúng kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Được biết điểm tập kết xe gom rác trên là nơi thu gom toàn bộ lượng rác của cả phường và một số điểm của thành phố. Sau khi công nhân đi thu gom ở các tuyến đường về, xe rác chuyên dụng sẽ chở về bãi rác của thành phố tại tổ 1 phường Minh Khai.

Về phía Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang, ông Bùi Xuân Bình, Giám đốc công ty cũng thừa nhận, việc di chuyển bãi tập kết xe gom rác lại gần khu dân cư là giải pháp tạm thời, do điểm tập kết xe gom rác trước đây, tỉnh đã giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt sử dụng.

Thay vào đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt sẽ xây bù nhà tập kết xe gom rác ở vị trí tổ 1, phường Minh Khai. Tuy nhiên, vị trí này cũng nằm sát nhà dân và trường học, không phù hợp đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nên thành phố đã chỉ đạo phải tìm vị trí khác.

“Hiện chính quyền phường Minh Khai và phía công ty đang ráo riết tìm nơi mới. Trước mắt công ty sẽ di chuyển xe gom rác ra bên ngoài, do khu vực đó không có nền bê tông, khi chuyển rác nước chảy ra, đọng lại có ô nhiễm,” ông Bình nói.

[Công bố 6 vấn đề nổi cộm “ám ảnh” các khu đô thị của Việt Nam]

Còn ông Đỗ Đình Đạt, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt cho rằng việc doanh nghiệp này đổ đất, chặn xe vào bãi tập kết xe gom rác là vì “sợ trộm cắp.” Đồng thời khẳng định, vị trí bãi tập kết xe thu rác là đất của công ty đã được tỉnh Hà Giang cho phép sử dụng.

Ông Đạt cũng thẳng thắn cho biết, trong quá trình “thu hồi đất,” công ty đã cam kết làm điểm tập kết mới, tuy nhiên vị trí gần khu dân cư nên bà con không đồng ý. Còn vị trí bãi tập kết xe gom rác cũ tại tổ 10, công ty đang chuẩn bị xây dựng khách sạn nên đã đổ đất, ngăn lại để đảm bảo hoạt động thi công.

Tiếp tục làm việc với lãnh đạo Sở Xây Dựng về vấn đề trên, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng phòng Phát triển Đô thị - Hạ tầng kỹ thuật khẳng định, khu vực tổ 10 không phải là địa điểm tập kết xe gom rác thải, vì chưa có quy hoạch, chưa được đầu tư.

Hiện tại, điểm trung chuyển xe gom rác tại phường Minh Khai, cũng như các điểm khác ở thành phố Hà Giang đều không có quy hoạch chi tiết và không được đầu tư làm bãi trung chuyển.

“Từ trước tới nay, nói thật là nó theo một cái nếp rồi. Tức là ông công ty (Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang) cứ lựa chọn vị trí tương đối tý để tập kết. Trước đây người ta để đấy, rồi lấy xe khác đi thu gom tiếp, bây giờ lượng rác nhiều, xe thu gom không hết họ làm thêm động tác nữa là đổ xuống rồi mới dùng xe chuyên dụng cẩu đi,” ông Sơn nói thêm.

Ông Sơn cũng lưu ý, bãi tập kết xe gom rác ở tổ 10, phường Minh Khai, bản chất là bãi trung chuyển, nhưng về mặt quản lý không ai thừa nhận đó là điểm chung chuyển. Hơn nữa, bãi tập kết này lại nằm sát Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Giang và khu vực nhà dân nên việc di dời là cấp thiết../.

Hà Giang: Dân kêu trời vì mùi hôi thối của bãi gom rác không quy hoạch ảnh 2Bãi tập kết xe gom rác rỉ nước bốc mùi hôi thối tại tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Hà Giang: Dân kêu trời vì mùi hôi thối của bãi gom rác không quy hoạch ảnh 3Điểm tập kết xe gom rác nằm ngay sát bờ sông bị doanh nghiệp dùng đất đá chặn lại để xây dựng tổ hợp nhà hàng khách sạn. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Người dân Hà Giang kêu trời vì phải "hưởng thụ" mùi hôi thối. (Video: H.V/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục