Hà Lan chỉ 2,7 tỷ USD để cải thiện hạ tầng, giữ chân “ông lớn” công nghệ ASML

Bộ trưởng Bộ các vấn đề kinh tế Hà Lan Micky Adriaansens đã xác nhận con số 2,5 tỷ euro (2,7 tỷ USD) với báo giới như một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm giữ chân ASML.

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)

Chính phủ Hà Lan ngày 28/3 cho biết sẽ chi 2,5 tỷ euro (2,7 tỷ USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và các hạng mục khác ở vùng Eindhoven, nhằm đảm bảo công ty lớn nhất nước này là ASML không chuyển hoạt động ra nước ngoài.

ASML đã hoan nghênh kế hoạch nói trên của Chính phủ Hà Lan, cho rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho không chỉ các công ty công nghệ ở vùng Eindhoven, mà còn cả Hà Lan.

Nhưng “ông lớn” này cho biết vẫn đang trong quá trình cân nhắc để quyết định sẽ phát triển hoạt động ở đâu trong tương lai. ASML là công ty công nghệ và nhà cung cấp thiết bị lớn nhất châu Âu cho các nhà sản xuất chip máy tính trên toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề kinh tế Hà Lan Micky Adriaansens đã xác nhận con số 2,5 tỷ euro nói trên với báo giới như một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm giữ chân ASML.

Số tiền này sẽ được giải ngân trong nhiều năm để nâng cấp nhà ở, giao dịch, giao thông và lưới điện ở trung tâm công nghệ Eindhoven, nơi ASML đặt trụ sở.

Trong một thông báo, Nội các Hà Lan cho biết chính phủ nước này cũng dự định sẽ có các biện pháp khác để giảm gánh nặng thuế đối với các doanh nghiệp, sau khi nhiều công ty lớn ở Hà Lan bày tỏ lo ngại về vấn đề này.

ASML đã khiến Chính phủ Hà Lan phải hành động sau khi Giám đốc điều hành Peter Wennink tháng này đã công khai phàn nàn về chính sách, trong đó có kế hoạch chấm dứt chính sách miễn giảm thuế cho người lao động nhập cư có trình độ cao, khiến ASML khó chiêu mộ nhân tài hơn.

ASML còn cho rằng chính phủ đã không đầu tư đúng mực để cải thiện cơ sở hạ tầng ở vùng Eindhoven.

Một khảo sát của hãng tin Reuters đối với các công ty lớn của Hà Lan trong tháng này cho thấy nhiều công ty đang cân nhắc chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Trước đó, Shell và Unilever đã chuyển trụ sở sang London, sau khi Chính phủ Hà Lan năm 2018 đã không giữ cam kết sẽ bỏ thuế khấu trừ tại nguồn đối với cổ tức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục