Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật nhẹ

Hà Nội sẽ chi gần 186 tỷ đồng hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ… trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng. (Ảnh minh họa: Việt Dũng/TTXVN)
Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng. (Ảnh minh họa: Việt Dũng/TTXVN)

Thực hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó có việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ… đang thường trú trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Thời gian áp dụng từ 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, số kinh phí dự kiến là gần 186 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên từ ngân sách thành phố là đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương của thành phố là: “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế.”

Việc hỗ trợ trên còn giúp giảm áp lực tài chính cho một số nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, qua thống kê, tổng số người cao tuổi trên địa bàn là 1.130.762 người (từ 60 tuổi trở lên), trong đó có 940.121 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (từ 80 tuổi trở lên, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ) với số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ trung bình khoảng 756,4 tỷ đồng/năm; còn 190.641 người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, trong đó nhóm tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi còn 61.559 người).

Cũng theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, thực tế những người từ trên 70 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế, cơ bản đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Trong khi đó, theo quy định mới, từ 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng dẫn đến mức đóng bảo hiểm y tế tăng theo nên việc tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng trên gặp rất nhiều hạn chế.

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội cho rằng việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế như trên ngoài ý nghĩa nhân văn còn góp phần tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân với chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2025 thành phố đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 95,15%, năm 2030 đạt trên 98%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục