Hà Nội: Kịp thời di chuyển nhiều tài sản trong đám cháy lúc đêm khuya

Lúc xảy ra cháy, bên trong nhà có người ở, nhưng đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn, đến khoảng 23 giờ cùng ngày (12/10), ngọn lửa đã được dập tắt.

Tin từ Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cho biết khoảng hơn 22 giờ ngày 12/10, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân nằm sâu trong ngõ, nhà số 9, ngõ 303 phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Khu vực bị cháy là sân có làm mái che với mục đích để hàng hóa kết hợp với sinh hoạt, diện tích khoảng 100m2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố và quận Long Biên đã điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

[Hà Nội: Cháy ba nhà liền kề, cột khói bốc cao hàng chục mét]

Lúc xảy ra cháy, bên trong nhà có người ở, nhưng đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa nhiều tài sản có giá trị của hộ dân kể trên và ôtô đỗ gần khu vực cháy đến nơi an toàn.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn tiến hành phun nước để làm mát và không xảy ra cháy lan sang khu vực nhà ở.

Bước đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song hư hại nhiều tài sản, cùng khoảng 60-80m2 mái che. Công an quận Long Biên đang thống kê thiệt hại và tìm nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục