Hà Nội quán triệt các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh

Trước vụ việc học sinh lớp một Trường Tiểu học Gateway tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe buýt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Một người dân đi ngang qua cổng Trường Gateway. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một người dân đi ngang qua cổng Trường Gateway. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau vụ việc cháu L.H.L., học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón học sinh của trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo và quán triệt tới các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định quan điểm của Sở là sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

[Hà Nội: Đi học buổi thứ 2, bé trai lớp 1 tử vong ở xe buýt của trường]

Trước đó, như Báo điện tử VietnamPlus đã đưa tin, sáng ngày 6/8, cháu L.H.L. được gia đình đưa đến điểm đón xe buýt để tới trường Gateway.

Giáo viên phụ trách xe buýt đã đón cháu L.H.L. lên xe. Tuy nhiên, cháu L. đã bị bỏ quên trên xe buýt.

Đến tận 16 giờ chiều, nhà trường mới phát hiện L. nằm bất tỉnh trên xe và đưa đến Bệnh viện E nhưng cháu L. đã tử vong.

Theo anh Lê Văn Sơn, bố cháu L., phải đến 16 giờ chiều, gia đình mới nhận được thông báo của giáo viên về việc cháu L.H.L. không đến lớp, sau đó tiếp tục nhận được thông tin cháu L. tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục