Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19 thuộc chùm ca bệnh Công ty T&T

Sáng 26/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh ở Times City và Công ty T&T.
Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19 thuộc chùm ca bệnh Công ty T&T ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các tiểu thương bán hàng trong chợ Xanh Văn Quán, nơi ca bệnh COVID-19 từng đến mua sắm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 26/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh ở Times City và Công ty T&T.

Trường hợp 1 (BN5932): Bệnh nhân N.Đ.T., nam, sinh năm 2000, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN5410.

Trường hợp 2 (BN5933): Bệnh nhân L.Q.V, nam, sinh năm 1979, ở Khu đô thị Việt Hưng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN5601.

Trường hợp 3,4,5 (BN5934, BN5935, BN5936): Bệnh nhân Đ.V.A (mã BN5934), nữ, sinh năm 1984 và hai con là T.B.T, nữ (sinh năm 2011) và T.Đ.K. nam, (sinh năm 2015) đều ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

[Đội ngũ tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy tới điểm nóng Bắc Giang]

Trường hợp 6 (BN5937): Cháu của bệnh nhân Đ.V.A, là V.T.Đ., nam (sinh năm 2007) cùng địa chỉ ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là cháu của BN5934, cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 7: Bệnh nhân Đ.T.T.V, nữ, sinh năm 1978, ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội BN làm tại tầng 5 tòa nhà T&T.

Trường hợp 8: Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, SN 1963 ở Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN5408.

Như vậy, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 148 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 37 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại Khu đô thị Times City và Công ty T&T./.

Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19 thuộc chùm ca bệnh Công ty T&T ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục