Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội nhận 5 tấn nhu yếu phẩm từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên; 250 suất nhu yếu phẩm của Samaritan’s Purse international Relief; 550.000 bộ test của gia đình ông Trần Đăng Khoa.
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Gia đình ông Trần Đăng Khoa (Việt Kiều ở Đức) ủng hộ 550.000 bộ test SARS-CoV-2. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 24/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận sự ủng hộ của ba đơn vị, tổ chức, cá nhân, gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên ủng hộ 5 tấn nhu yếu phẩm; Tổ chức Samaritan’s Purse international Relief ủng hộ 250 suất nhu yếu phẩm; gia đình ông Trần Đăng Khoa (Việt kiều ở Đức) ủng hộ 550.000 bộ test SARS-CoV-2.

Các đơn vị và cá nhân ủng hộ đều chung mong muốn những thiết bị y tế vừa ủng hộ sẽ góp phần cùng thành phố có thêm nguồn lực để góp phần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội.

Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 50 máy thở (trong số đăng ký ủng hộ 100 máy thở và 10 xe cứu thương của Tập đoàn Sovico và HD Bank) cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và chuyển giao cho Sở Y tế Hà Nội 550.000 bộ test SARS-CoV-2, cùng 6.000 bộ quần áo phòng dịch.

[Trưa 24/8: Hà Nội thêm 51 ca mắc mới COVID-19, có 23 ca tại cộng đồng]

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, bà Nguyễn Lan Hương cũng mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô, phấn đấu sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho thấy, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, sẽ còn nhiều người lao động tự do chưa đủ điều kiện để nhận trợ cấp. Những người từ các tỉnh, thành đến Hà Nội vừa đi làm, vừa chữa bệnh; những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng... sẽ gặp nhiều khó khăn cần sự giúp đỡ. Do vậy, thành phố rất cần sự tiếp tục chung tay, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2''Gian hàng 0 đồng'' được tổ chức ngay cổng trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Trong sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức “Chợ 0 đồng” để hỗ trợ 300 hộ khó khăn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức “Chợ 0 đồng” tặng 2.021 suất với tổng trị giá 785 triệu đồng cho những người khó khăn do dịch bệnh tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 137.000 suất quà trị giá trên 38 tỷ đồng./.

Tình hình dịch bệnh đến trưa 24/8:

Hà Nội:

Số ca nhiễm: 3.211 Trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 2.003
Số ca tử vong: 36
Số tiêm chủng: 2.493.094 liều

Toàn quốc:

Số ca nhiễm: 358.456 

Số ca tử vong: 8.666 ca 

Số ca điều trị khỏi: 154.612
Số tiêm chủng: 17.364.569 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục