Hà Tĩnh: Bắt giữ trên 3 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô khách 89C-259.96 vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối đang trên đường từ Bắc vào Nam để tiêu thụ.
Hà Tĩnh: Bắt giữ trên 3 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối ảnh 1Hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật được chở trên ôtô mang biển kiểm soát 89C-259.96 đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông đơn vị này đã phát hiện xe ôtô khách vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Bắc vào Nam để tiêu thụ.

Vào khoảng 11h30 ngày 24/12, tại km 558+300, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Tổ tuần tra kiểm soát đội 6.1 do Thiếu tá Võ Xuân Anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 89C-259.96 do Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 1994) trú xã Chí Tân, huyện khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) điều khiển, trên xe chở hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật gồm lòng, tim, gan, óc, mỡ bò… nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, số sản phẩm động vật nói trên đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.

Bước đầu, Lê Ngọc Hiếu khai nhận, số sản phẩm động vật nói trên được anh nhận chở thuê cho một người không quen biết từ Hà Nội vào Sài Gòn để lấy tiền công.

[Quảng Trị: Thu giữ, tiêu hủy gần 4 tạ sản phẩm động vật hôi thối]

Trước đó, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với cán bộ thú y huyện Vũ Quang và Công an xã Ân Phú kiểm tra hộ kinh doanh thực phẩm của bà Phạm Thị Minh Thành, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chức năng phát hiện tại cơ sở của bà Thành có 2 tủ đông chứa 225 kg sản phẩm động vật bao gồm chân, đuôi và một số sản phẩm khác của trâu, bò nhưng không có tem vệ sinh thú y, không có dấu kiểm dịch, một số lượng lớn đã biến đổi màu sắc, không đủ điều kiện để làm thực phẩm.

Quá trình làm việc, bà Phạm Thị Minh Thành không xuất trình được các hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số sản phẩm động vật nói trên.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản 2 vụ việc nói trên, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục