Hà Tĩnh, Phú Yên tạm dừng một số hoạt động, sự kiện để phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã đưa ra thông báo hạn chế các hội nghị, hội thảo, sự kiện thể thao, văn hóa...
Hà Tĩnh, Phú Yên tạm dừng một số hoạt động, sự kiện để phòng dịch ảnh 1Chốt kiểm soát được lập tại đường vào thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, Thạch Hà. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo văn bản chỉ đạo, từ 0 giờ ngày 2/6, tỉnh tiếp tục hạn chế các hội nghị, hội thảo, sự kiện thể thao, văn hóa, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chưa cấp thiết.

Đối với các sự kiện bắt buộc phải tổ chức cơ quan, đơn vị tổ chức đảm bảo thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, số lượng tham dự không quá 100 người, bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách trên 2m.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh kiên trì, kiên quyết thực hiện nguyên tắc “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” trong phòng, chống dịch.

[Siết chặt các biện pháp kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan]

Đơn vị chức năng nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “nguy cơ rất cao,” “nguy cơ cao,” “nguy cơ,” “bình thường mới” cho từng địa bàn để đưa ra giải pháp tương ứng với từng mức nguy cơ và áp dụng ở phạm vi phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ.

Trước đó, vào hai tối 30 và 31/5, tại một số giáo xứ: Giáo xứ Kẻ Đọng (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn), giáo xứ Ngô Xá (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên), giáo xứ Đông Sơn (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) đã diễn ra nghi lễ tôn giáo tập trung đồng bào Công giáo bất chấp quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Giáo hội, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hà Tĩnh, Phú Yên tạm dừng một số hoạt động, sự kiện để phòng dịch ảnh 2Phú Yên cấm tắm biển và các hoạt động thể thao giải trí trên bãi biển từ ngày 3/6. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Còn tại tỉnh Phú Yên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 2/6, ông Cao Đình Huy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã ký công văn khẩn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 1909 thông báo tạm dừng tắm biển và các hoạt động thể thao, giải trí khu vực bãi biển của thành phố kể từ 0 giờ ngày 3/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh cà phê, quán nhậu, các điểm kinh doanh thức ăn đường phố phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Cao Đình Huy cho rằng, hiện nay thời tiết đang vào cao điểm nắng nóng, người dân thường tụ tập đông tại các quán cà phê, giải khát, quán nhậu, bãi biển của thành phố; phần lớn đều không đeo khẩu trang, nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 là rất lớn. Việc tạm dừng các hoạt động tắm biển, thể thao giải trí trên bãi biển là giải pháp thành phố đề ra nhằm tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng chống COVID-19.

Do nắng nóng gay gắt trong những ngày qua, người dân Phú Yên đã đổ xô về các bãi biển để giải nhiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 1/6, trên các bãi tắm từ đầu đường Độc Lập, phường 6 đến khu vực quảng trường Nghinh Phong, phường 9, thành phố Tuy Hòa, có rất đông người dân tham gia tập luyện thể thao, vui chơi, tắm biển giải nhiệt. Tuy nhiên, rất ít người dân đeo khẩu trang tại khu vực bãi biển.

Hà Tĩnh, Phú Yên tạm dừng một số hoạt động, sự kiện để phòng dịch ảnh 3
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục