Hạ viện Canada cho phép phụ nữ và bé gái Yazidi tị nạn khẩn cấp

Hạ viện Canada thừa nhận IS đang phạm tội diệt chủng chống lại cộng đồng sắc tộc thiểu số Yazidi ở Iraq và nhất trí cho phép những người dễ bị tổn thương nhất được tị nạn vào Canada.
Hạ viện Canada cho phép phụ nữ và bé gái Yazidi tị nạn khẩn cấp ảnh 1Các con tin người Yazidi được IS trả tự do đợi khám sức khỏe tại trung tâm y tế Altun Kopri, thành phố Kirkuk, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 313/313 phiếu, ngày 26/10, Hạ viện Canada đã thừa nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang phạm tội diệt chủng chống lại cộng đồng sắc tộc thiểu số Yazidi ở Iraq và nhất trí cho phép những người dễ bị tổn thương nhất được tị nạn vào Canada trong vòng 120 ngày tới.

Phiên bỏ phiếu được tiến hành theo kiến nghị của đảng Bảo thủ, đảng đối lập chính trong Hạ viện hiện nay. Theo đó, Hạ viện yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau cho phép những phụ nữ và bé gái Yazidi được sang Canada tị nạn từ cuối tháng 2/2017 tới.

Tại phiên bỏ phiếu, các nghị sỹ Canada đã được trực tiếp nghe Nadia Murad, một phụ nữ Yazidi bị bán làm nô lệ tình dục cho các thành viên của IS. Câu chuyện chân thực được chính người trong cuộc kể lại đã gây xúc động mạnh cho các nghị sỹ, khiến họ đồng lòng bỏ phiếu ủng hộ đề xuất cứu các sắc dân Yazidi.

Thủ tướng Trudeau khẳng định: “Tôi vui mừng khi được gặp lại Nadia ngày hôm nay và tái cam kết với cô ấy rằng trong vài tháng tới chúng ta sẽ đưa đến đây những người tị nạn Yazidi dễ bị tổn thương nhất.”

Bộ trưởng Di trú, Nhập cư và Công dân Canada John McCallum cam kết chính phủ sẽ tìm kiếm các cách thức khác nhau để sớm đưa người Yazidi tới Canada.

Người dân thiểu số Yazidis sinh sống chủ yếu ở miền Bắc Iraq. Trong hai năm qua, họ đã trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng IS khiến hàng nghìn đàn ông bị giết hại, hàng nghìn phụ nữ và bé gái bị cưỡng ép và trở thành món hàng trong các chợ mua bán nô lệ.

Lãnh đạo tạm quyền của đảng Bảo thủ Rona Ambrose cho biết sẽ có khoảng 1.000 phụ nữ và bé gái Yazidi được đưa tới Canada, nhưng Bộ trưởng McCallum chưa xác nhận con số này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.