Hải Dương cách ly thêm một số nơi liên quan đến bệnh nhân 1045

Từ ngày 4/9, tỉnh Hải Dương tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 khu vực thuộc 2 bệnh viện ở thành phố Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.
Khu vực cách ly y tế ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Khu vực cách ly y tế ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 1045 mắc COVID-19 tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, từ ngày 4/9, tỉnh Hải Dương tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 khu vực thuộc 2 bệnh viện ở thành phố Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế đối với đơn nguyên cấp cứu 2 khu nhà B.

[Hải Dương cách ly khu vực gồm 36 hộ dân liên quan đến BN1045]

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, cách ly y tế toàn bộ khu vực phòng khám nửa bên trái tầng 1 nhìn từ cổng chính vào, bao gồm phòng khám bệnh, phòng chụp X-quang, phòng siêu âm và khoa xét nghiệm. Thời gian cách ly y tế đối với 2 khu vực thuộc hai bệnh viện này kéo dài 14 ngày, kể từ ngày 4/9.

Trước khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân 1045 đã có hành trình di chuyển phức tạp, qua nhiều cơ sở y tế. Ngày 27/8, bệnh nhân đã khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; ngày 30/8, bệnh nhân đến khám tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 3/9, tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần khu dân cư gồm 36 hộ dân thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc trong vòng 28 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục