Hải Dương: Hỗ trợ hơn 30 tấn rau, củ cho các khu bị phong tỏa, cách ly

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hải Dương đã thu hoạch, vận chuyển 30 tấn rau, củ từ các vùng trồng rau màu chuyên canh trong tỉnh để tiếp tế cho các khu cách ly tập trung và những vùng bị phong tỏa.
Hải Dương: Hỗ trợ hơn 30 tấn rau, củ cho các khu bị phong tỏa, cách ly ảnh 1Hội phụ nữ phường Hiến Thành thu hoạch và bán bắp cải giúp các gia đình đang bị cách ly, phong tỏa. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/2, Tỉnh đoàn Hải Dương đã huy động đoàn viên, thanh niên thu hoạch và chuyển hơn 30 tấn rau, củ ở các vùng chuyên canh rau màu trong tỉnh để tiếp tế cho các khu cách ly tập trung và những vùng bị phong tỏa, cách ly y tế nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã thu hoạch, vận chuyển su hào, súp lơ, bắp cải, ổi, cà chua... tại các vùng trồng rau màu chuyên canh ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành.

Rau, củ thu hoạch đến đâu được chuyển ngay đến các vùng đang bị phong tỏa, cách ly để kịp thời giúp đỡ người dân.

Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm chung tay đẩy lùi COVID-19 đã và đang được tuổi trẻ Hải Dương triển khai rộng khắp trong tỉnh thời gian qua.

Anh Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hải Dương, chia sẻ: Thông qua Tỉnh đoàn, một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã gửi tặng kinh phí tới những người dân đang bị cách ly với mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch.

Một số đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng chính nông sản do mình làm ra. Vì vậy, Tỉnh đoàn Hải Dương khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện đến thu hoạch và chuyển kịp thời tới các khu cách ly tập trung, khu vực dân cư đang bị phong tỏa, cách ly.

[Chung tay 'giải cứu' nông sản trong đợt dịch COVID-19 ở Hải Dương]

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng, hiện nay địa phương đang trong giai đoạn thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16/CT-TTg và tập trung cao độ các biện pháp để phòng, chống dịch.

Những ngày gần đây, huyện đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ thực phẩm và rau, củ dành người dân trong khu vực cách ly do một số cơ quan, đoàn thể gửi tặng.

Tiếp nhận khoảng 6 tấn rau, củ do Tỉnh đoàn trao vào tối 20/2, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng Đoàn Đình Tuyến cho biết: Huyện sẽ giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tiếp nhận và điều phối nguồn hỗ trợ nông sản, thực phẩm.

Căn cứ vào thống kê nhu cầu của các xã gửi lên, huyện sẽ phân phối đến các nơi một cách hợp lý nhất, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định phòng, chống dịch và có sổ theo dõi, cập nhật cụ thể, thường xuyên.

Đặc biệt, huyện sẽ tập trung hỗ trợ cho bà con ở khu xóm trọ công nhân, những người nghèo, người cận nghèo là các trường hợp không có điều kiện tích lũy lương thực-thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục