Hai gia đình ở Hà Tĩnh ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo để phòng chống COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19,” hai hộ dân thuộc Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) đã ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo.
Vợ chồng cụ Nguyễn Hồng Phong trao số gạo cho đại diện chính quyền địa phương. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Vợ chồng cụ Nguyễn Hồng Phong trao số gạo cho đại diện chính quyền địa phương. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Những ngày qua tại Hà Tĩnh, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiều tấm lòng thơm thảo đã chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó hai hộ dân thuộc Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) đã ủng hộ hơn 2,5 tấn gạo.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Hạ cho biết, hiện xã đã tiếp nhận hơn 130 triệu đồng bao gồm cả tiền mặt và hàng.

Trong đó, tiêu biểu là 2 hộ dân thuộc Giáo xứ An Nhiên đã ủng hộ 2,5 tấn gạo.

Đó là ông Nguyễn Huy Phổ (74 tuổi, ở xóm Trung, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh). Vợ mất nên ông Phổ sống cùng con gái, sau khi nghỉ công tác ở xã, ông cùng con gái kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Phổ đã dùng số tiền 22,5 triệu đồng tích cóp được để mua 1,5 tấn gạo ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương.

[Ủy ban MTTQ Việt Nam phân bổ 150 tỷ đồng tiền ủng hộ cho Bộ Y tế]

Trước đó, tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, vợ chồng cụ Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) đã ủng hộ 1,1 tấn gạo. Vợ chồng cụ Phong tuy tuổi đã cao nhưng vẫn chăm chỉ trồng rau, nuôi gà, cuộc sống chủ yếu dựa vào số tiền lương 1,8 triệu đồng mỗi tháng của cụ ông. Tuy vậy, với tinh thần “tương thân tương ái” của mình, hai cụ đã bàn bạc dùng số tiền 17,5 triệu đồng tiết kiệm được để mua 1,1 tấn gạo đến ủng hộ cho địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Hạ chia sẻ: "Tấm lòng thơm thảo của các gia đình ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương sẽ được chúng tôi chuyển đến tận tay cho các địa chỉ cần hỗ trợ. Trước mắt, xã sẽ dùng số gạo của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo, lao động bị mất việc làm do dịch bệnh”./.

Tại Đắk Lắk, chị Lê Thị Thanh Huyền, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột dán thông báo giảm tiền nhà tháng 3, miễn tiền nhà tháng 4 cho những người thuê nhà trọ của gia đình chị. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Tại Đắk Lắk, chị Lê Thị Thanh Huyền, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột dán thông báo giảm tiền nhà tháng 3, miễn tiền nhà tháng 4 cho những người thuê nhà trọ của gia đình chị. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một người phụ nữ bị tật nguyền bán vé số chở gạo về nhà sau khi được UBND phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phát. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một người phụ nữ bị tật nguyền bán vé số chở gạo về nhà sau khi được UBND phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phát. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một cụ già có hoàn cảnh khó khăn chở gạo về nhà sau khi được UBND phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột phát. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một cụ già có hoàn cảnh khó khăn chở gạo về nhà sau khi được UBND phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột phát. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một địa chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại 217 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một địa chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại 217 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố Buôn Ma Thuột phát nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố Buôn Ma Thuột phát nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức trao suất cơm và quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tạm ngưng việc đang ở các khu nhà trọ, người lao động nghèo. (Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN)
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức trao suất cơm và quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tạm ngưng việc đang ở các khu nhà trọ, người lao động nghèo. (Ảnh: Thanh Thảo/TTXVN)
Những suất cơm nghĩa tình công nhân đến tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu trọ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Những suất cơm nghĩa tình công nhân đến tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu trọ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận 8 trao những suất cơm nghĩa tình công nhân đến tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu trọ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận 8 trao những suất cơm nghĩa tình công nhân đến tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu trọ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Ngày 6/4, ông Nguyễn Đức Khỏe, khu 6 phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Ngày 6/4, ông Nguyễn Đức Khỏe, khu 6 phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Ngày 6/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương tiếp nhận ủng hộ trên 140 triệu đồng từ 12 khu dân cư và các cá nhân để hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Ngày 6/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương tiếp nhận ủng hộ trên 140 triệu đồng từ 12 khu dân cư và các cá nhân để hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục