Cuộc khảo sát trên được thực hiện với 3.262 người thành niên ở tám thành phố lớnlà Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân, Thái Nguyên, Tây An,Côn Minh và tám thị trấn ở các tỉnh Quảng Đông, Liêu Ninh, Triết Giang, SơnĐông, Hắc Long Giang, Sơn Tây, Hồ Bắc và Tứ Xuyên. Độ sai số vào khoảng 1,09%.
Ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh, nhiều đối tượng được hỏi chobiết họ không lên kế hoạch có con trừ phi thu nhập hàng tháng của cả hai đạt8.000 Nhân dân tệ (tương đương 1.170 USD).
Trong khi đó, 56% tuyên bố họ vẫn sẽ chỉ đẻ một con kể cả khi chính sách dân sốthay đổi cho phép các gia đình có thể có hai con.
Tuy nhiên, các lý do này còn tùy thuộc vào địa điểm. Có tới 85% người được hỏi ởvùng nông thôn đặt kinh tế là ưu tiên hàng đầu khi cân nhắc chuyện sinh đẻ.Trong khi đó, tại thành thị, lý do là vấn đề nhà cửa với 64% dân thành phố và59% người ở thị trấn nói rằng họ muốn có nhà trước khi có con.
Những đối tượng chưa kết hôn cho biết họ muốn sinh con ở độ tuổi trung bình là27,4. Con số này cao hơn 2,1 năm so với tuổi trung bình có con của các đối tượngđã lập gia đình là 25,3.
Các chuyên gia dân số cho rằng chi phí cuộc sống tăng cao đã khiến ngày càngnhiều người Trung Quốc ngại sinh con. Chỉ riêng việc sinh một đứa trẻ hiện nay ởTrung Quốc cũng tốn kém trung bình 5.000 Nhân dân tệ so với mức chỉ 500 Nhân dântệ trong thập niên 80 của thế kỷ trước.
Một cuộc khảo sát của Xu Anqi, giáo sư Học viện khoa học xã hội Thượng Hải, chothấy nuôi nấng một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến 16 tuổi sẽ tốn khoảng 250.000Nhân dân tệ.
Nếu tính cả chi phí giáo dục, con số này có thể lên tới 480.000 Nhân dân tệ./.