Hai miền Triều Tiên nhất trí tạo điều kiện cho Kaesong

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển vật liệu đến và đi từ Khu công nghiệp chung Kaesong.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí thiết lập hệ thống thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) dọc biên giới liên Triều, nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển vật liệu đến và đi từ Khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn cùng tên trên lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời cải thiện tổng thể năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp này.

Thông báo ngày 30/11 của Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận trên tại cuộc họp cấp tiểu ban của Ban quản lý chung Kaesong - đơn vị chịu trách nhiệm cải cách các quy định quá cảnh và thông tin liên lạc tại khu công nghiệp liên Triều.

Hệ thống RFID sẽ bắt đầu được áp dụng vào tuần tới, cho phép các nhân viên được ủy quyền tự do đi qua khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên vào bất cứ giờ nào trong ngày.

Hiện nay, người dân hai miền Triều Tiên chỉ có thể đi qua khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ này trong những khung giờ nhất định. Nếu vi phạm, họ có thể bị phạt tài chính.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một cuộc họp cấp chuyên viên nhằm thảo luận các hình thức thông tin liên lạc giữa Kaesong và thế giới bên ngoài, bao gồm cả kết nối đường điện thoại quân sự.

Khu công nghiệp Kaesong được khánh thành cuối năm 2004 và được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất hiện nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, những căng thẳng quân sự gia tăng giữa hai miền Triều Tiên khiến khu công nghiệp này bị đóng cửa khoảng 5 tháng, kể từ tháng 4/2013.

Khu công nghiệp Kaesong được mở cửa trở lại hôm 16/9 sau các cuộc đàm phán kéo dài và Bình Nhưỡng cam kết sẽ không đóng cửa lại khu công nghiệp vùng biên này vì những lý do phi kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.