Hải Phòng cam kết đảm bảo an ninh tại khu công nghiệp, khu kinh tế

Hiện tại, Hải Phòng có 12 khu công nghiệp (trong đó 8 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải) đã triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng.
Hải Phòng cam kết đảm bảo an ninh tại khu công nghiệp, khu kinh tế ảnh 1Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên và Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương ký quy chế phối hợp. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 16/1, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng.

Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết hiện Hải Phòng có 12 khu công nghiệp (trong đó 8 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải) đã triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng.

Lũy kế hết năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố thu hút được 567 dự án trong và ngoài nước, trong đó có 400 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 16 tỷ USD và 167 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 146.000 tỷ đồng của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Các dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, tạo ra nhiều ngành nghề, sản phẩm, thị trường mới.

Đến năm 2020, khu vực khu công nghiệp, khu kinh tế đã chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 70% kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Các khu công nghiệp, khu kinh tế còn là nơi làm việc của khoảng 160.000 lao động; trong đó có khoảng 4.500 người nước ngoài.

Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng tập trung phát triển và mở rộng 15 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.500ha, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 12,5 đến 15 tỷ USD.

[Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút vốn FDI từ 2,5-3 tỷ USD trong năm 2021]

Số lượng lao động trong nước và nước ngoài tại khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ tăng nhanh qua các năm, dự kiến đạt 300.000 người vào năm 2025 cùng nhiều hoạt động kinh tế đa dạng khác, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là thành tố quan trọng trong tạo dựng niềm tin, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố.

Việc ký quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận đầu mối thông tin dễ dàng, thuận tiện để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, phát sinh liên quan đến tình hình an ninh, trật tự.

Hải Phòng cam kết đảm bảo an ninh tại khu công nghiệp, khu kinh tế ảnh 2Một góc Khu công nghiệp đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định năm 2020, kinh tế, xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng, trong đó thu nội địa đạt trên 32.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Trong sự phát triển chung của thành phố, có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ ra những tồn tại, bất cập như vẫn còn tình trạng công nhân trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Án hình sự và tệ nạn xã hội vẫn xảy ra. Việc quản lý người người nước ngoài còn những điểm chưa chặt chẽ. Một số doanh nghiệp vi phạm chấp hành quy định của pháp luật, quy định của thành phố.

Do đó, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng nghiêm túc triển khai, thực hiện biên bản ký kết, tuyệt đối tránh hình thức. Sau một năm phải có tổng kết, đánh giá, trong đó có ý kiến của người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp.

Trước đại diện các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định thành phố Hải Phòng luôn giải quyết công việc minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện có lợi nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Chủ tịch thành phố sẽ là người xử lý trực  tiếp các vấn đề vướng mắc liên quan đến các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nên các doanh nghiệp yên tâm công việc sẽ được triển khai và thực hiện nhanh nhất.

Trong quá trình xử lý công việc, có thời điểm còn chậm trễ do quy trình làm việc không rõ ràng và vướng quy định chung. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

Tại hội nghị, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Công an Hải Phòng ký quy chế phối hợp với 3 chương, 8 điều, trong đó thống nhất một số nội dung phối hợp như: trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục phòng ngừa, phát hiện âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tranh chấp lao động, đình công của công nhân, khiếu kiện của người dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng để kích động, gây rối an ninh, trật tự.

Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp cũng là nội dung 2 bên sẽ phối hợp thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục