Hải Phòng: Cứu nạn kịp thời 15 thuyền viên và tàu hơn 5.000 tấn

Sau nhiều giờ ứng cứu, đến 7 giờ 30 phút ngày 8/10, tàu Phương Nam 68 thuộc Công ty Phương Nam (Hải Phòng), có 15 thuyền viên, tải trọng 5.298 tấn, chở 3.800 tấn hàng đã được an toàn.

Sau nhiều giờ ứng cứu, đến 7 giờ 30 phút ngày 8/10, tàu Phương Nam 68 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam (Hải Phòng), có 15 thuyền viên, tải trọng 5.298 tấn, chở 3.800 tấn hàng đã được an toàn sau sự cố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Phương Nam 68 trên hành trình từ Philippines về Hải Phòng, khi đến vị trí cách Hải Phòng 45 hải lý thì bị nước tràn vào buồng máy.

[Cứu hộ tàu cá bị trôi dạt, đưa 10 ngư dân vào bờ an toàn]

Thủy thủ đoàn đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng nước tràn vào ngày càng nhiều, tàu có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu, hướng dẫn các thuyền viên tàu Phương Nam 68 triển khai ngay các biện pháp nhằm hạn chế nước tràn vào tàu, đồng thời điều động tàu SAR 411 đi cứu nạn.

Trung tâm cũng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng điều động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tham gia hỗ trợ tàu Phương Nam 68./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục