Hải Phòng: Cứu nạn kịp thời 3 người dân trên tàu cá bị chìm trên biển

Ngay sau nhận tin báo, tổ cứu nạn đã tiếp cận được tàu HP 2204 TS, đưa 3 người dân vào bờ an toàn, đồng thời tiến hành thả phao đánh dấu vị trí tàu bị nạn để các phương tiện khác nhận biết vòng tránh.
Hải Phòng: Cứu nạn kịp thời 3 người dân trên tàu cá bị chìm trên biển ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đồ Sơn thăm hỏi, động viên người gặp nạn. (Nguồn: bienphong.com.vn)

Ngày 17/10, Đồn Biên phòng Đồ Sơn thuộc Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa cứu được 3 người trên tàu cá HP 2204 TS bị nạn trên vùng biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, lúc 15 giờ 35 phút ngày 16/10, Đồn Biên phòng Đồ Sơn nhận tin báo, tàu cá HP 2204 TS gặp nạn trên biển do anh Trần Văn Hòa (trú tại xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, chở theo vợ là Lê Thị Liên (sinh năm 1977) và con trai là Trần Văn Thuận (sinh năm 2017).

Trong lúc anh Hòa điều khiển tàu từ biển vào Bến Xăm, Đồ Sơn, Hải Phòng để tránh trú mưa, gió, khi đến khu vực cách đảo Dáu (Đồ Sơn) khoảng 300m về phía Đông Nam thì phương tiện bị hỏng máy, trôi dạt, va phải đá ngầm dẫn đến chìm tàu.

[Kiên Giang: Cứu hộ 7 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên Phòng Đồ Sơn đã cử tổ cứu nạn gồm 5 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Đạt, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Xăm làm tổ trưởng, trưng dụng tàu của ngư dân nhanh chóng cơ động ra hiện trường.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổ cứu nạn đã tiếp cận được tàu HP 2204 TS, đưa 3 người dân vào bờ an toàn, đồng thời tiến hành thả phao đánh dấu vị trí tàu bị nạn để các phương tiện khác nhận biết vòng tránh.

Cả 3 người đã được quân y của đơn vị chăm sóc sức khỏe, cấp phát thức ăn, nước uống và quần áo. Hiện, sức khỏe của 3 người dân đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục