Hải Phòng lắp điều hòa tại “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”

Trong các tháng 4 và 5, Liên đoàn Lao động Hải Phòng dự kiến tiếp nhận 75 máy điều hòa nhiệt độ để trang bị cho hơn 30 khu nhà trọ thí điểm xây dựng mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn."
Hải Phòng lắp điều hòa tại “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” ảnh 1Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hải Phòng tiếp nhận kinh phí hỗ trợ mua điều hòa của các công đoàn cấp trên cơ sở. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/4, Liên đoàn Lao động Hải Phòng bắt đầu triển khai lắp điều hòa tại nhà trọ của công nhân lao động tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Theo bà Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng, trong các tháng 4 và 5, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến tiếp nhận 75 máy điều hòa nhiệt độ để trang bị cho hơn 30 khu nhà trọ được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn.”

Nguồn kinh phí mua máy điều hòa nhiệt độ do các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Liên đoàn Lao động thành phố chi phí vật liệu, công lắp đặt.

[Phát triển nhà ở cho công nhân, khi nào cung “đuổi kịp” cầu?]

Việc trang bị máy điều hòa nhiệt độ tại các “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động, nhất là lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Chị Ngô Thị Thanh đang thuê trọ tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo cho biết, được trang bị điều hòa tại phòng trọ sẽ giúp sinh hoạt trong những ngày Hè dễ chịu hơn, đặc biệt với người đang mang thai như chị.

Dự kiến trong tháng 5, Liên đoàn Lao động Hải Phòng triển khai lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại các "Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn" ở quận Dương Kinh, huyện An Dương, Thủy Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục