Hải Phòng phá ổ nhóm làm giả chứng chỉ quy mô lớn

Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã phá chuyên án 613 G, bắt nhóm đối tượng làm giả chứng chỉ, giấy phép các loại quy mô lớn.
Chiều 22/8, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, đã phá chuyên án 613 G, bắt nhóm đối tượng làm giả chứng chỉ, giấy phép các loại.

Từ năm 2008 đến nay, mỗi tháng các đối tượng đã làm giả từ 2.000 đến 5.000 chứng chỉ, giấy phép bán cho những ai có nhu cầu với giá từ 100.000 đồng đến 700.000 đồng/chứng chỉ.

Các đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên 26 tuổi, Nguyễn Đức Cảnh 27 tuổi, Ngô Xuân Bách 24 tuổi, đều ở Hải Phòng; Phạm Thị Diến 24 tuổi, Tiến Hồng Hà 28 tuổi, Phạm Duy 33 tuổi, Phạm Duy Tài 50 tuổi, Phạm Duy Việt 59 tuổi ở Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chuyên làm giả và cung cấp các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ nghề, giấy phép lái xe ô tô, mô tô cho những ai có nhu cầu mà không cần phải học và thi từ năm 2008 đến nay.

Các đối tượng làm giả các loại giấy tờ sau đó đưa cho ông Việt là Giám đốc trung tâm đào tạo phát triển công nghệ FLAI có trụ sở tại Hà Nội ký, mỗi chứng chỉ các đối tượng trả cho ông Việt từ 15.000 đến 30.000 đồng. Từ năm 2008 đến nay, mỗi tháng ông Việt ký cấp từ 2.000-5.000 chứng chỉ các loại.

Ngoài ra, ông Việt còn mở các cơ sở trực thuộc và ký hợp đồng liên kết đào tạo với các Trung tâm tin học, ngoại ngữ ở Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương, nhưng thực chất các cơ sở này không tổ chức tuyển sinh, thi tuyển mà chỉ bán chứng chỉ cho những ai có nhu cầu.

Toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng đều thông qua thư điện tử để gửi danh sách, bản sao chứng minh thư nhân dân, ảnh người cần cấp chứng chỉ và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hồng Bàng đã khởi tố bị can và tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục