Hai tàu hàng đâm nhau ở vùng biển Bình Định, một thuyền viên mất tích

Lực lượng Biên phòng Tam Quan Nam đang phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 triển khai tìm kiếm một thuyền viên bị mất tích trong vụ tai nạn tàu biển vào sáng 7/4.
Hai tàu hàng đâm nhau ở vùng biển Bình Định, một thuyền viên mất tích ảnh 1Bộ đội biên phòng Bình Định đang tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích.(Nguồn: Thanh Niên)

Thiếu tá Hàn Trung Hậu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết, lực lượng Biên phòng đang phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 triển khai tìm kiếm một thuyền viên bị mất tích trong vụ tai nạn tàu biển vào sáng 7/4.

Theo thiếu tá Hậu, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7/4, tàu VINAFCO 28 (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.040 tấn) đang hành trình từ Cảng Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh, khi cách bờ biển Tam Quan Nam khoảng 9 hải lý về hướng Đông đã đâm va với tàu TRƯỜNG NGUYÊN 136 (trọng tải 4.482 tấn), hành trình từ cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình đi vào Cần Thơ.

[Cứu nạn tàu Pacific 07 tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa]

Sau cú đâm va mạnh, tàu TRƯỜNG NGUYÊN 136 (đang chở 4.320,27 tấn Clinke) bị chìm hoàn toàn. Tàu VINAFCO 28 đã cứu vớt được 9 thuyền viên lên tàu an toàn, một thuyền viên đang mất tích.

Ngay sau khi tại nạn xảy ra, tàu VINAFCO 28 và 10 tàu cá của ngư dân ở thị xã Hoài Nhơn đã hỗ trợ tích cực tìm kiếm thuyền viên bị mất tích.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đang chỉ đạo trực tiếp lực lượng Biên phòng tỉnh cùng phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm thuyền viên mất tích, ngăn chặn sự cố tràn dầu, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn tàu biển trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục