Hai trường hợp tiếp xúc gần BN 1203 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Theo Giám đốc Sở y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, nếu chỉ cần để lọt một trường hợp mắc bệnh thì mọi cố gắng phòng, chống dịch thời gian qua sẽ đổ bể.
Hai trường hợp tiếp xúc gần BN 1203 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Hai trường hợp ở khách sạn Mường Thanh Grand Centre là nhân viên phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với BN 1203 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đây là thông tin được đại diện quận Hoàn Kiếm đưa ra tại phiên họp trực tuyến chiều 4/11 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tổ chức.

Nhiều người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh

Cụ thể, theo ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, cả 2 nhân viên khách sạn tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 người Israel đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện hai trường hợp này đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi.

[Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang nơi quy định]

Để bảo đảm an toàn, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu những người phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với người nước ngoài nhập cảnh (dù không bị nhiễm COVID-19) vẫn phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là phải mặc đồ bảo hộ khi cần tiếp xúc.

“Quận đã yêu cầu các khách sạn khác (là khu cách ly) trên địa bàn rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch,” ông Phong thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội cho biết, trường hợp chuyên gia người Israel dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành BN 1203 của Việt Nam.

Ngày 31/10, bệnh nhân này từ Qatar nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được chuyển đến cách ly tại quận Hoàn Kiếm ngay sau khi nhập cảnh.

Sau khi được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 2/11, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 3/11 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Từ ca bệnh nhập cảnh này, ông Hoàng Đức Hạnh cũng yêu cầu đối với khu vực cách ly tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, ông Hạnh lưu ý việc người dân có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch, do đó cần tăng cường công tác kiểm tra.

“Hiện, thành phố thành lập 5 đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã, trong đó có việc đeo khẩu trang. Bên cạnh việc đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng dịch, các quận, huyện, thị xã cần lên phương án để sẵn sàng đáp ứng nếu dịch bệnh xảy ra,” Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội cho hay.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Trong tuần qua, các quận, huyện đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp không ít khó khăn. 

Đại diện quận Cầu giấy cho biết, do lực lượng kiểm soát mỏng và ý thức người dân thấp nên vẫn còn trường hợp không đeo khẩu trang tại các công viên.

Tuy vậy, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, trong báo cáo, các quận, huyện đều đề cập đến việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch rất bài bản, quyết liệt, song khi đi kiểm tra trên thực tế, các quận, huyện vào cuộc chưa quyết liệt.

Hai trường hợp tiếp xúc gần BN 1203 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 ảnh 2Quang cảnh phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội ngày 4/11. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Ông Hiền dẫn chứng, ngay tại bến xe, trong khuôn viên bến xe triển khai công tác phòng dịch làm rất nghiêm như: Yêu cầu người đeo khẩu trang, bố trí dung dịch khử khuẩn ở nhiều nơi... song, ngoài khuôn viên bến xe, rất nhiều người không đeo khẩu trang nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp gì xử lý.

“Nếu chỉ cần để lọt 1 trường hợp mắc bệnh thì mọi cố gắng phòng, chống dịch thời gian qua của chúng ta sẽ đổ bể,” ông Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cũng lưu ý còn nhiều trường hợp người dân tham quan tại phố đi bộ vào cuối tuần không đeo khẩu trang.

Vì vậy, ông lưu ý trọng tâm phòng, chống dịch của thành phố là tại phố đi bộ, do đó, ông Quý đề nghị quận Hoàn Kiếm có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang.

Liên quan đến công tác này, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, trong tuần qua thành phố đã ban hành văn bản số 5151/UBND-KGVX ngày 28/10 qua đó thể hiện sự quyết liệt hơn trong công tác điều hành phòng, chống dịch của thành phố.

Cụ thể, lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận, huyện triển khai các biện pháp tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang tại nơi công cộng (công viên, vườn hoa, phố đi bộ… hay khi tham dự các sự kiện đông người…), đồng thời tiếp tục quản lý, nhắc nhở các khu cách ly tập trung của quân đội và tại các khách sạn, cũng như kiểm tra việc phòng, chống dịch tại các cơ sở, đơn vị…

Về công tác kiểm tra, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý nhấn mạnh thêm, thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch và triển khai kiểm tra tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 5/11.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng và công khai những đơn vị làm tốt hoặc chưa tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục