Việt kiều vì biển đảo

Hai Việt kiều Anh vì sự nghiệp chủ quyền biển đảo

Hai Việt kiều Anh có nhiều đóng góp để giúp đỡ bộ đội Trường Sa, được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Ngày 13/5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Thứ trưởngNgoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nướcngoài đã có buổi làm việc với đại diện bà con Việt kiều tại Anh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, trao“Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” cho hai cá nhân đã cónhiều đóng góp trong công tác vận động, ủng hộ giúp đỡ bộ đội ở Trường Sa.

Ông Chung Và Chuân, ủy viên Ban chấp hành Hội người ViệtNam tại Anh và ông Phạm Minh Nam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh đã được nhận kỷ niệm chương.

Ông Chung Và Chuân đã phát biểu cảm ơn Thứ trưởng và Bộ Tư Lệnh Hải quân, đồngthời hứa sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc quyên góp ủng hộ cácchiến sỹ, nhất là những cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảothiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, ông Sơn Thành, Chủ tịch Hội, đã thông báo với Thứ trưởng về tình hình bà conViệt kiều ở Anh, nhấn mạnh trong 10 năm trở lại đây, khoảng 40.000 người ViệtNam đang sinh sống và làm việc tại Anh đã đi vào ổn định và ngày càng pháttriển.

Hội người Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vận động bà con tiếp tục giữ gìn bản sắcdân tộc và tiếng mẹ đẻ. Hội cũng có nhiều hoạt động vận động quyên góp ủng hộđồng bào trong nước khi gặp thiên tai, lũ lụt hoặc có nhiều đóng góp về tàichính ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng thông báo cho bà con nhiều chínhsách mới của Đảng và Nhà nước ngày càng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho bà conViệt kiều như được mua nhà ở Việt Nam hoặc được miễn thị thực khi về nước.

Thứ trưởng mong các gia đình Việt kiều không sao nhãng việc giáo dục con cháuvăn hóa Việt Nam cũng như giữ gìn tiếng mẹ đẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn gợi ý có thể tìm sự hỗ trợ của sinh viên trong việcgiảng dạy tiếng Việt cho con em các gia đình, nhất là 7.000 học sinh, sinh viênViệt Nam đang theo học tại Anh. Đây cũng chính là mô hình đã áp dụng thành côngở Hàn Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh việc hội nhập tốt với nước sở tại chính làgóp phần làm cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Năm 2010, cộng đồng người Việt Nam tại Anh đã có nhiều hoạt động tích cực hướngvề quê hương đất nước, đặc biệt trong công tác vận động, quyên góp ủng hộ giúpđỡ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở đảo Trường Sa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dịch giả Nguyễn Quyết Tiến ( thứ 6 từ trái sang) trao tặng Trung tâm bộ sách từ điển và hội thoại Việt – Séc – Anh do chính ông biên soạn, đồng thời cam kết dịch miễn phí các tác phẩm thơ tiếng Việt sang tiếng Séc để phục vụ công tác giảng dạy. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Tôn vinh tiếng Việt: Gieo mầm yêu tiếng mẹ

Giám đốc Trung tâm tiếng Việt tại TTTM Sapa, CH Séc đã giới thiệu khái quát về chặng đường 23 năm hình thành và phát triển của Trung tâm, đồng thời công bố kế hoạch học tập trong khóa Hè năm nay.

Ban lãnh đạo Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Anh (VIFA UK), các thành viên và khách mời tại Lễ ra mắt VIFA UK. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Xây dựng cầu nối hợp tác tài chính Việt Nam-Anh

Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh đã được ra mắt tại Anh với kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư và doanh nhân hai nước và quốc tế.

Đoàn công dân Việt Nam vào sân bay ở Cairo (Ai Cập) để về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cung cấp)

Gần 50 công dân Việt Nam nhập cảnh Ai Cập an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đưa tổng cộng gần 50 công dân Việt Nam nhập cảnh Ai Cập an toàn và một số công dân đã về Việt Nam.