Hai vụ đuối nước thương tâm trong một ngày khiến 5 em học sinh tử vong

Cùng trong ngày 5/4, tại Nghệ An và Hà Tĩnh có 5 em học sinh lớp 5 và lớp 6 bị đuối nước tử vong khi đi tắm hồ và tắm biển.
Hai vụ đuối nước thương tâm trong một ngày khiến 5 em học sinh tử vong ảnh 1Khu vực nhóm học sinh bị đuối nước ở vùng biển xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Tối 5/4, ông Phan Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 2 học sinh lớp 5 bị tử vong.

Thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, một nhóm 5 học sinh Trường Tiểu học xã Gia Hanh đi vào khu vực hồ Vực Trống giáp ranh giữa xã Gia Hanh và xã Phú Lộc, để tắm mát.

Lúc này, 2 em Trần Thị Bảo Tr. và Nguyễn Thị Khánh L (đều sinh năm 2012) xuống hồ tắm thì không may sẩy chân rơi vào vùng nước sâu, đuối nước và tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng với người dân đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em ở dưới lòng hồ, cách bờ khoảng 10m.

Trước đó, khoảng hơn 9 giờ ngày 5/4, tại khu vực sông Rào Trổ (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), một học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở xã Kỳ Sơn là D.P.P.T cũng bị đuối nước tử vong.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em thương tâm.

[Đắk Nông: Rủ nhau đi tắm ao, hai em nhỏ tử vong do đuối nước]

Tối 5/4, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã người dân địa phương phát hiện thi thể 2 nữ sinh tử vong do đuối nước.

Trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 5/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện 2 thi thể nữ dạt vào bờ biển địa phương.

Sau khi có thông tin, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo về sự việc và thông báo tìm thân nhân của 2 nạn nhân.

Nhận được tin báo, chiều 5/4, người nhà của 2 nạn nhân trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đã đến hiện trường và nhận ra thi thể con em mình.

Nạn nhân được xác định là hai học sinh lớp 6 Trường Trung học Cơ sở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Các cháu bị nạn khi đang tắm ở bãi biển xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Hiện nay, tại Nghệ An đang bắt đầu bước vào mùa Hè, thời tiết nắng nóng; nhiều khu vực sông, biển là những địa điểm thu hút học sinh đến tắm mát. Tuy nhiên, trong đó có một số cháu khả năng bơi lội và kiến thức về sông nước còn hạn chế.

Chính quyền các địa phương và các ngành liên quan cảnh báo phụ huynh, nhà trường phải trông coi và đảm bảo an toàn cho trẻ em khi đi tắm sông, biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục