Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc 'UAV Triều Tiên xâm phạm vùng cấm bay'

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên có thể đã xâm phạm vùng cấm bay gần Phủ Tổng thống nước này.
Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc 'UAV Triều Tiên xâm phạm vùng cấm bay' ảnh 1Một máy bay không người lái của Triều Tiên, được tìm thấy ở huyện Inje, tỉnh Gangwon vào tháng 6/2017, được trưng bày tại tòa nhà của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 29/12, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Lee Sung-jun, đã bác bỏ cáo buộc của một nghị sỹ đối lập cho rằng máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên có thể đã xâm phạm vùng cấm bay, được thiết lập vì lý do an ninh xung quanh Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ở thủ đô Seoul hồi đầu tuần này.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh CBS, nghị sỹ Kim Byung-joo thuộc đảng Dân chủ đối lập chính nêu khả năng UAV của Triều Tiên có thể đã vượt qua vùng “P-73” - một khu vực cách Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở quận trung tâm Yongsan, thủ đô Seoul, 3,7km.

[Hàn Quốc tập trận đối phó với mối đe dọa UAV từ Triều Tiên]

Phát biểu với báo giới, Đại tá Lee Sung-jun nhấn mạnh: “Cáo buộc UAV của Triều Tiên xâm phạm vùng cấm P-73 là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước tuyên bố sai sự thật, vô căn cứ này."

Một số nhà quan sát nhận định khó có thể khẳng định chiếc UAV trên có xâm nhập vùng cấm hay không, bởi phương tiện nhỏ này đã nhiều lần xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu trên hệ thống radar của quân đội Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục