Hàn Quốc: BoK lần thứ 2 liên tiếp quyết định đóng băng lãi suất

Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%/năm được giới phân tích cho rằng do lo ngại về việc giá tiêu dùng tăng chậm lại và bất ổn tài chính từ vụ ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) của Mỹ phá sản.
Hàn Quốc: BoK lần thứ 2 liên tiếp quyết định đóng băng lãi suất ảnh 1Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 11/4 công bố tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%/năm.

Như vậy đây là lần thứ 2 liên tiếp BoK quyết định đóng băng lãi suất.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của BoK lần này được giới phân tích cho rằng do lo ngại về việc giá tiêu dùng tăng chậm lại và bất ổn tài chính từ vụ ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) của Mỹ phá sản.

Tháng trước, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 4,2%, mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Trong biên bản quyết định về phương hướng chính sách tiền tệ công bố cùng ngày, BoK cho biết kể từ sau quý 2, mức tăng giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng chậm lại và giảm xuống ngưỡng 3%.

Theo dự báo của BoK đưa ra trong tháng Hai, giá tiêu dùng của Hàn Quốc năm 2023 sẽ tăng ở ngưỡng 3,5%. Ngoài ra, vụ ngân hàng SVB của Mỹ bị phá sản đang khiến cho rủi ro ở lĩnh vực tài chính ngày càng lớn dần, gây nguy cơ sụt giảm tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay có thể sẽ thấp hơn một chút so với dự báo hồi tháng Hai là 1,6%.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2023, BoK đã tăng lãi suất cơ bản tổng cộng 7 lần sau đó đóng băng lãi suất vào tháng Hai.

Với việc BoK tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong hai lần liên tiếp sự chú ý của thị trường đang tập trung vào thời điểm BoK sẽ bắt đầu "xoay trục" chuyển đổi chính sách tiền tệ.

[Hàn Quốc đang đối mặt với bài toán hóc búa mang tên lãi suất]

Trước đó, hồi tháng 3, BoK thông báo sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong một khoảng thời gian đáng kể để ổn định giá tiêu dùng.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ trình Quốc hội, BoK - ngân hàng trung ương Hàn Quốc - cho biết lạm phát toàn phần của nước này dự kiến sẽ duy trì ở mức cao, vượt xa mức mục tiêu 2% mà BoK đề ra, mặc dù mức tăng trưởng kinh tế trong nước sẽ hạ.

BoK lưu ý rằng ngân hàng này sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong một khoảng thời gian đáng kể, đồng thời tập trung vào ổn định giá tiêu dùng và xem xét sự cần thiết của việc tăng lãi suất hơn nữa.

BoK đã nâng lãi suất chuẩn kể từ tháng 8/2021 thêm 3 điểm phần trăm lên 3,5%. Giá tiêu dùng của nước này trong tháng 2 vừa qua tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi vượt 5% trong 9 tháng qua.

Theo BoK, giá tiêu dùng của Hàn Quốc vẫn cao hơn so với ở các nền kinh tế lớn do chi phí tiện ích công cộng, chẳng hạn như phí điện và khí đốt tự nhiên, tăng cao và sự điều chỉnh đối với thuế đánh vào các mặt hàng nhiên liệu. BoK cho rằng áp lực lạm phát từ phía cung tiếp tục yếu đi do giá dầu thô và ngũ cốc giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục