Hàn Quốc có kế hoạch phát triển một loại tên lửa dẫn đường tiên tiến

Tên lửa mới sẽ là phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối đất chiến thuật (KTSSM) của Hàn Quốc, vốn được mệnh danh là "sát thủ pháo binh tầm xa."
Hàn Quốc có kế hoạch phát triển một loại tên lửa dẫn đường tiên tiến ảnh 1Một cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối đất chiến thuật của Hàn Quốc. (Nguồn: The Korea Herald)

Theo Yonhap, ngày 12/2, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Vũ khí Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này dự định thông qua một kế hoạch quan trọng vào đầu tháng Ba tới để phát triển một loại tên lửa dẫn đường tiên tiến mới có khả năng tấn công các khẩu pháo tầm xa của Triều Tiên giấu trong các hang động.

Theo DAPA, tên lửa mới sẽ là phiên bản nâng cấp của Tên lửa đất đối đất chiến thuật (KTSSM) của Hàn Quốc, vốn được mệnh danh là "sát thủ pháo binh tầm xa."

[Hàn Quốc bắt đầu phát triển tên lửa dẫn đường không đối đất]

Trong khi hệ thống KTSSM hiện tại được vận hành trên một bệ phóng cố định, tên lửa mới sẽ được triển khai trên một bệ phóng di động, điều này giúp nâng cao khả năng cơ động và khả năng sống sót của vũ khí này.

KTSSM hiện tại có tầm bắn 180km với cỡ nòng 400mm. Phiên bản nâng cấp của nó dự kiến sẽ lớn hơn với tầm bắn khoảng 300km.

Bình Nhưỡng đã cho ra mắt một loạt hệ thống vũ khí có khả năng nhằm vào Hàn Quốc trong cuộc duyệt binh quân sự lớn ở Bình Nhưỡng hôm 8/2.

Những vũ khí này bao gồm các bệ phóng rocket đa nòng "siêu lớn" và pháo tự hành cỡ nòng 152 mm, cũng như tên lửa KN-23 mô phỏng theo tên lửa đạn đạo Iskander của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục