Hàn Quốc dự kiến mở phiên họp 'hội đồng kinh tế khẩn cấp'

Tổng thống Hàn Quốc đã thúc giục nhóm cố vấn kinh tế tìm ra các "biện pháp đặc biệt tích cực" để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lây lan.
Hàn Quốc dự kiến mở phiên họp 'hội đồng kinh tế khẩn cấp' ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại sân bay quốc tế Gimpo, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 12/3 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/3 có kế hoạch triệu tập một phiên họp "hội đồng kinh tế khẩn cấp" để thảo luận các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Moon đã thúc giục nhóm cố vấn kinh tế tìm ra các "biện pháp đặc biệt tích cực" để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh ông gọi đây là "cuộc đa khủng hoảng chưa từng có" do dịch COVID-19 gây ra.

Tổng thống Moon và các quan chức tham gia cuộc họp tại Cheong Wa Dae (Nhà Xanh), trong đó có Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki, dự kiến sẽ đưa ra một danh sách ưu tiên các biện pháp chính sách, trong đó bình ổn thị trường tài chính và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc họp này.

Bên cạnh đó, các vấn đề nóng về chính trị như chương trình ngân sách bổ sung khác và thu nhập cơ bản cũng sẽ được bàn thảo.

Đầu tuần này, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 11.700 tỷ won (9,44 tỷ USD).

[Hàn Quốc áp dụng biện pháp kiểm dịch đặc biệt với du khách nhập cảnh]

Tổng thống Moon cho biết đề xuất về ngân sách bổ sung của chính phủ "không phải là đề xuất cuối cùng, đây mới chỉ là khởi đầu" trong việc ứng phó với những hậu quả từ dịch COVID-19.

Người đứng đầu một số chính quyền địa phương cũng đã đưa ra ý tưởng cung cấp tiền mặt hoặc một phiếu mua hàng trị giá tới một triệu won dưới dạng thu nhập cơ bản cho mỗi hộ gia đình.

Tuy nhiên, hiện tại Chính phủ Hàn Quốc ủng hộ cách tiếp cận "có chọn lọc" để tập trung sự ưu tiên vào những người có nhu cầu cấp bách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục