Hàn Quốc không tham gia cuộc tập trận hải quân 2019 của Nhật Bản

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết "chắc chắn" Hàn Quốc sẽ không tham dự vì Hải quân Hàn Quốc đã không được Nhật Bản mời tham gia cuộc tập trận 2019.
Hàn Quốc không tham gia cuộc tập trận hải quân 2019 của Nhật Bản ảnh 1Tàu chiến của Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. (Nguồn: defenseworld)

Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tập trận hải quân vào tháng 11 tới đây do Nhật Bản chủ trì.

Động thái này của Seoul là một dấu hiệu nữa cho thấy hợp tác an ninh của hai nước tiếp tục xấu đi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết "chắc chắn" Hàn Quốc sẽ không tham dự vì Hải quân Hàn Quốc đã không được Nhật Bản mời tham gia cuộc tập trận 2019.

[Việc chấm dứt GSOMIA khiến quan hệ Mỹ-Hàn có dấu hiệu bất an]

Trước đó, cách đây bốn năm, Hàn Quốc đã cùng Australia, Pháp, Ấn Độ và Mỹ tham gia cuộc tập trận 2015 của Hải quân Nhật Bản.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã xuống mức rất thấp trong nhiều năm qua, sau khi các tòa án Hàn Quốc cuối năm 2018 phán quyết các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời gian Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên.

Tokyo đã siết chặt xuất khẩu các nguyên liệu then chốt sang Hàn Quốc. Seoul trả đũa bằng cách từ chối gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.

Ngày 18/9 vừa qua Hàn Quốc cũng chính thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy của Seoul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục