Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng cầm quyền yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng lập tức từ chức

Lãnh đạo PPP nhấn mạnh: "Tổng thống Yoon nên trực tiếp giải thích tình hình nghiêm trọng này và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc sa thải ngay lập tức Bộ trưởng Quốc phòng."

Trực thăng tuần tra phía trên Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, tối 3/12/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trực thăng tuần tra phía trên Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, tối 3/12/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap và Sputniknews, ngày 4/12, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc Han Dong Hoon yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Yong Hyun từ chức ngay lập tức, trong bối cảnh tình hình trong nước rối ren.

Ông Han Dong Hoon nhấn mạnh: "Tổng thống Yoon nên trực tiếp giải thích tình hình nghiêm trọng này và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc sa thải ngay lập tức Bộ trưởng Quốc phòng, người đề xuất áp đặt thiết quân luật."

Trước đó, nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Yoon đã đồng loạt đệ đơn từ chức, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống Chung Jin Suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won Sik cũng như bảy trợ lý cấp cao.

Tờ Chosun Ilbo ngày 4/12 cũng dẫn nguồn thạo tin từ đảng cầm quyền cho biết các bộ trưởng trong Nội các của Hàn Quốc bày tỏ ý định từ chức hàng loạt với Thủ tướng.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Han Duck Soo sẽ tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền cùng các cố vấn cấp cao của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào lúc 14h (5h GMT, tức 12h giờ Hà Nội).

Ngày 4/12, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp đối với công dân nước này, nhấn mạnh tình hình "bất ổn" ở Hàn Quốc sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ và khuyến cáo họ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Đại sứ quán Mỹ đăng thông tin khẩn cấp trên trang web riêng một ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, được dỡ bỏ vài giờ sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu bác bỏ.

Thông cáo cảnh báo: "Sau tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật của Tổng thống Yoon, tình hình vẫn bất ổn. Công dân Mỹ nên lường trước những bất ổn tiềm ẩn."

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa các khu vực biểu tình và thận trọng gần "đám đông lớn tụ tập, biểu tình hoặc tuần hành," đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc biểu tình ôn hòa có thể biến thành đối đầu và leo thang thành bạo lực.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết Tokyo đang theo dõi tình hình ở Hàn Quốc với "mối quan ngại đặc biệt và nghiêm trọng" sau khi Tổng thống nước láng giềng châu Á tuyên bố bãi bỏ thiết quân luật trong đêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.