Hàn Quốc: Rò rỉ khí gas tại nhà máy lọc nước khiến 1 người thiệt mạng

Một nhân viên ngã vào bể chứa nước tại nhà máy lọc nước Jukgok đã hít phải khí acid hydrocyanic và tử vong khi được đi cấp cứu, trong khi 2 người khác cũng nguy kịch sau khi cố giải cứu nạn nhân.
Hàn Quốc: Rò rỉ khí gas tại nhà máy lọc nước khiến 1 người thiệt mạng ảnh 1Các nhân viên cứu hỏa giải cứu một công nhân bị ngã trong khi làm vệ sinh tại một nhà máy lọc nước ở Daegu, Đông Nam Hàn Quốc ngày 20/7. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 20/7, cảnh sát Hàn Quốc thông báo một vụ rò rỉ khí độc xảy ra tại một nhà máy lọc nước ở thành phố Daegu, Đông Nam nước này, đã làm 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra tại nhà máy lọc nước Jukgok do chính quyền thành phố quản lý vào 10h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, 1 trong 2 nhân viên được thuê làm sạch bể chứa nước đã ngã vào bể này.

Nam nhân viên này, khoảng 60 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi do bị ngộ độc khí acid hydrocyanic (HCN).

[Iraq: Hàng trăm người bị thương do rò rỉ khí clo ở nhà máy lọc nước]

Trong khi đó, 2 nhân viên khác của nhà máy cũng ngã vào trong bể chứa nước trên khi đang cố gắng giải cứu người nhân viên gặp nạn. Hiện, tình trạng của 2 người này đang nguy kịch.

Nhân viên khác được thuê làm sạch bể chứa nước cho biết họ ngửi thấy khí acid hydrocyanic khi đang xuống tầng thứ hai của bể chứa nước.

Lực lượng cứu hộ cho hay nồng độ khí acid hydrocyanic đo được bên trong bể vào thời điểm diễn ra hoạt động giải cứu lên tới 47 ppm, trong khi nồng độ khí acid hydrocyanic đủ để gây chết người là 50 ppm.

Giới chức quản lý nhà máy lọc nước cho biết đã tiến hành thông gió tự nhiên cho bể chứa nước trước khi tiến hành hoạt động làm sạch bể. Tuy nhiên, không rõ họ đã đo nồng độ khí acid hydrocyanic trong bể trước đó hay chưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục