Hàn Quốc: Số lượng tù chính trị ở Triều Tiên đã giảm đáng kể

Báo cáo của Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho biết số lượng tù nhân chính trị ở Triều Tiên đã giảm đáng kể, với khoảng 80.000-120.000 người.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, báo cáo của Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho biết số lượng tù nhân chính trị ở Triều Tiên đã giảm đáng kể.

Báo cáo ghi nhận rằng hiện tại trong 5 nhà tù Triều Tiên có khoảng 80.000-120.000 tù nhân chính trị. Trước đó, con số này lên đến 150.000-200.000 người.

Cũng theo báo cáo, Triều Tiên đã đóng cửa một trong những trại lao động cải tạo ở tỉnh Bắc Hamgyong. Các tác giả của bản báo cáo không thể nói là số liệu thống kê này có liên quan đến những thay đổi trong chính sách lãnh đạo ở Bình Nhưỡng hay không, nhưng họ lưu ý rằng sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, chế độ hiện hành vẫn duy trì các trại lao động.

Tổ chức quốc tế “Theo dõi Nhân quyền” cáo buộc Chính phủ Triều Tiên đang tiến hành trừng phạt tập thể, không chỉ tội phạm mới bị kết án, mà cha mẹ, vợ chồng, con cái và thậm chí cả cháu họ cũng bị giam cầm. Triều Tiên phủ nhận tất cả các cáo buộc về trại cải tạo và cho đó là bịa đặt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục