Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ lo ngại, kêu gọi Nhật bỏ hạn chế xuất khẩu

Dẫn các nhận xét của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho rằng các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu.
Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ lo ngại, kêu gọi Nhật bỏ hạn chế xuất khẩu ảnh 1Bảng thông báo không bán không mua các sản phẩm từ Nhật Bản tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 24/7 cho biết, các cơ quan xếp hạng toàn cầu đã bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sẽ không chỉ gây phương hại cho Hàn Quốc mà còn cho chính nước này và các nước khác trên thế giới.

Nói về các cuộc họp diễn ra trong các ngày 22 và 23/7 với ba hãng xếp hạng tín nhiệm lớn là Moody's, S&P và Fitch Ratings, Bộ trên cho biết, các hãng xếp hạng tín nhiệm đã bày tỏ lo ngại rằng tác động kinh tế từ các biện pháp của Nhật Bản hiện vẫn còn hạn chế, nhưng có thể tác động tiêu cực không chỉ với Hàn Quốc và Nhật Bản mà cả chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu nếu Nhật Bản gia tăng hạn chế thương mại.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, các cơ quan xếp hạng tín nhiệm cũng nhấn mạnh rằng những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ tư châu Á phải đối mặt chủ yếu xuất phát từ những yếu tố bên ngoài, trong đó có việc kinh tế toàn cầu giảm tốc, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc đổi mới và những nỗ lực nhằm tăng năng suất, dù cho rằng nền tảng của kinh tế Hàn Quốc vẫn mạnh.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng động thái của Nhật Bản vi phạm trật tự thương mại toàn cầu. Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng đã giải thích rằng chính phủ nước này đang có nhiều nỗ lực ngoại giao để các hạn chế xuất khẩu được dỡ bỏ và cũng để giảm thiểu thiệt hại cho các công ty và nền kinh tế của Hàn Quốc.

Hàn Quốc trong cùng ngày 24/7 đã một lần nữa kêu gọi Nhật Bản từ bỏ kế hoạch đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy được hưởng các ưu đãi về xuất khẩu, đồng thời cảnh báo kế hoạch này có thể gây phương hại đến mối quan hệ kinh tế song phương.

Đầu tháng này Nhật Bản đã siết chặt các quy định về xuất khẩu sang Hàn Quốc ba nguyên liệu chủ chốt được sử dụng trong sản xuất vi mạch điện tử và màn hình hiển thị, với lý do Hàn Quốc đang sử dụng một hệ thống kiểm soát lỏng lẻo đối với các mặt hàng có thể được chuyển đổi sang các mục đích quân sự.

[Căng thẳng Hàn Quốc và Nhật Bản có thể còn kéo dài?]

Trong bức thư gửi cho phía Nhật Bản, phía Hàn Quốc đã kêu gọi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ ngay lập tức cả quy định hạn chế xuất khẩu đang được áp dụng cũng như các biện pháp sẽ được thực hiện. Bộ Tài chính Hàn Quốc nhắc lại rằng những hạn chế này vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Nhật Bản có kế hoạch mở rộng các hạn chế đối với các lĩnh vực khác, bằng cách đưa Hàn Quốc ra khỏi một "danh sách trắng" các nhà nhập khẩu đáng tin cậy trong những tuần tới, một động thái có thể trì hoãn hoặc làm gián đoạn nguồn cung các nguyên liệu, khi có thể ảnh hưởng đến hơn 1.000 mặt hàng.

Liên quan đến việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc và có kế hoạch mở rộng ra các lĩnh vực khác, một nhóm các hiệp hội thương mại của Mỹ ngày 24/7 cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và gây thiệt hại lâu dài đối với lĩnh vực chế tạo.

Trong lá thứ gửi Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee và người đồng cấp Nhật Bản Hiroshige Seko, Hiệp hội ngành bán dẫn và các hiệp hội khác đã hối thúc hai nước nhanh chóng tìm kiếm giải pháp cho chuỗi cung ứng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục