Hàn Quốc tìm kiếm thuyền viên tàu cá bị bắt cóc ngoài khơi Ghana

Ngày 31/3, Hàn Quốc triển khai một tàu chiến của hải quân tham gia sứ mệnh quốc tế chống cướp biển ở vịnh Aden hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên người Hàn Quốc bị bắt cóc ở ngoài khơi Ghana.
Hàn Quốc tìm kiếm thuyền viên tàu cá bị bắt cóc ngoài khơi Ghana ảnh 1Một tàu cá của Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã triển khai một tàu chiến của lực lượng hải quân nước này đang tham gia sứ mệnh quốc tế chống cướp biển ở khu vực vịnh Aden đến hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên người Hàn Quốc trên tàu cá bị cướp biển bắt cóc ở ngoài khơi Ghana.

Theo bộ trên, tàu cá Marine 711 có khoảng 43 người, trong đó có ba người Hàn Quốc (gồm một trưởng tàu, một kỹ sư và một thủy thủ).

Hải tặc đã sử dụng một tàu cao tốc và đưa ba công dân Hàn Quốc đến một địa điểm hiện chưa rõ.

[Hàn Quốc liên lạc được với thủy thủ trên tàu cá mất tích]

40 người Ghana đã được trả tự do sau khi những kẻ bắt cóc đã hướng tàu cá đến vùng biển ngoài khơi Nigeria. Vụ việc xảy ra ngày 26/3 vừa qua.

Sau khi được thông tin về vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cử đơn vị chống cướp biển Cheonghae của Hải quân Hàn Quốc đến khu vực để tìm kiếm và giải cứu các công dân bị bắt cóc.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang phối hợp chặt chẽ với Ghana, Nigeria và các nước khác tìm kiếm tung tích những người bị bắt cóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục