Hàn Quốc và Anh nhất trí thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 13/7, nước này và Anh nhất trí tăng hợp tác đàm phán nhằm đạt thỏa thuận thương mại song phương mới, cùng nhau nỗ lực chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.
Hàn Quốc và Anh nhất trí thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 13/7, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại song phương mới và cùng nhau nỗ lực chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang có xu hướng gia tăng.

Hàn Quốc đã ký hiệp định tự do thương mại (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2011.

Với FTA này, ngành công nghiệp ôtô của Hàn Quốc được hưởng lợi nhiều nhất, trong khi xuất khẩu dầu thô, phương tiện giao thông và mỹ phẩm của Anh đã tăng trong 6 năm qua.

[Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi thúc đẩy tự do thương mại]

Anh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc ở châu Âu với kim ngạch thương mại song tăng mạnh từ mức 8,79 tỷ USD năm 2011 lên 13,52 tỷ USD năm 2015.

Tuy nhiên, với việc Anh đang trong quá trình Brexit, Seoul và London đã tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm đạt một thỏa thuận thương mại mới khi Anh chính thức rời khỏi EU năm 2019.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết thêm trong cuộc gặp Thị trưởng thành phố London Charles Bowman, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon cũng kêu gọi Anh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.