Hàn Quốc và Indonesia nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và thảo luận về phương án tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.
Hàn Quốc và Indonesia nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 3, phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo (thứ 3, trái) tại cuộc hội đàm ở Seoul. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 10/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và thảo luận về phương án tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

Trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày nữa là diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon đã trình bày về tình hình Bán đảo Triều Tiên, kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của Indonesia, nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo này.

Tổng thống Moon chúc mừng Indonesia đã đăng cai thành công Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018, cảm ơn Tổng thống Joko Widodo đã mời lãnh đạo của cả hai miền Nam-Bắc dự lễ khai mạc và những nỗ lực của ông vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Đặc biệt, Tổng thống Moon cảm ơn Tổng thống Joko Widodo vì đã đăng tải bức ảnh chụp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon bắt tay Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình, thể hiện sự quan tâm tới quan hệ hai miền.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Indonesia đã hỗ trợ và ủng hộ cho đoàn thể thao chung của hai miền Triều Tiên thành công thi đấu tại ASIAD 2018.

Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Indonesia là đối tác quan trọng trong "chính sách Hướng Nam Mới" của Chính quyền Hàn Quốc nhằm mở rộng quan hệ kinh tế với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực Ấn Độ Dương.

Hai nhà lãnh đạo đồng tình về việc cần thiết cụ thể hóa sự hợp tác song phương để phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao những thành quả đạt được trong hợp tác ở lĩnh vực hạ tầng, như đường sắt và thủy điện, nhất trí mở rộng phạm vi hợp tác sang lĩnh vực hệ thống giao thông thông minh.

Ngoài ra, hai bên sẽ xúc tiến tìm kiếm phương án hợp tác cùng phát triển ở lĩnh vực ô tô, công nghệ thông tin, nông sản, xúc tiến các dự án đổi mới, tạo ra động lực tăng trưởng trong tương lai.

Lãnh đạo hai nước quyết định sẽ hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, như phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới, đồng sản xuất tàu ngầm dựa trên nền tảng hợp tác chiến lược suốt thời gian qua.

Đây là lần thứ hai ông Joko Widodo thăm Hàn Quốc, sau chuyến thăm hồi tháng 5/2016. Chuyến thăm lần này mang tính chất đáp lại chuyến thăm Indonesia hồi tháng 11/2017 của Tổng thống Moon Jae-in./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục