Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường bình thường hóa quan hệ

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nêu rõ nước này và Nhật Bản chia sẻ các giá trị chung nên có nhiều lĩnh vực mà chính phủ hai nước và khu vực tư nhân có cơ hội để hợp tác.
Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường bình thường hóa quan hệ ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho phát biểu tại cuộc họp tại Sejong, ngày 13/3/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 2/5 cho biết Hàn Quốc mong muốn mở rộng quan hệ với Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất chip bán dẫn và pin xe điện, cũng như các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Phát biểu bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), Bộ trưởng Choo Kyung-ho nêu rõ Hàn Quốc và Nhật Bản chia sẻ các giá trị chung.

Hai nước cùng lấy hệ thống thị trường và thương mại tự do làm trọng tâm trong quản lý kinh tế của mình, nên có nhiều lĩnh vực mà chính phủ và khu vực tư nhân của hai nước có thể cùng hợp tác.

Ngoài ra, hai nước cũng cần mở rộng quan hệ để giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế như biến đổi khí hậu.

Phát biểu của Bộ trưởng Choo Kyung-ho được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang có biến chuyển tích cực theo hướng bình thường hóa quan hệ kinh tế sau nhiều năm căng thẳng.

Hai nước đã nối lại nhiều hoạt động ngoại giao con thoi, tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thăm Nhật Bản, trở thành vị Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm song phương Nhật Bản sau 12 năm.

Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường bình thường hóa quan hệ ảnh 2Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 16/3/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Sau chuyến thăm, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định đã đến lúc để Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua các khúc mắc quá khứ, đồng thời nêu rõ mối quan hệ song phương này không mang tính chất bên được-bên mất, mà có thể thúc đẩy các lợi ích chung.

Ông Yoon Suk Yeol lưu ý rằng hai nước nên dỡ bỏ các rào cản để bình thường hóa quan hệ, trong bối cảnh Nhật Bản là láng giềng gần gũi nhất chia sẻ các gia trị phổ quát, tìm kiếm các lợi ích chung trong an ninh và kinh tế.

Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, Hàn Quốc và Nhật Bản nên hợp tác ổn định an ninh năng lượng và giá cả. Việc cải thiện quan hệ song phương sẽ giúp tạo ra các chuỗi cung ứng ổn định.

Mối quan hệ giữa hai nước đã ấm lên đáng kể sau khi Hàn Quốc hồi đầu tháng này công bố phương án bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến thông qua một quỹ do các doanh nghiệp tư nhân nước này đóng góp, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản liên quan chi trả trực tiếp.

[Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố kế hoạch thăm Hàn Quốc]

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Kishida đã tái khẳng định cam kết tiếp tục "ngoại giao con thoi" giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hoan nghênh thái độ kiên quyết và thẳng thắn mà Tổng thống Yoon Suk Yeol thể hiện khi giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.

Ông Kishida ngày 2/5 thông báo ông dự kiến thăm Hàn Quốc trong hai ngày 7 và 8/5 tới.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Accra của Ghana trong khuôn khổ chuyến thăm châu Phi, Thủ tướng Kishida cho biết chuyến thăm sẽ là cơ hội tốt để thẳng thắn trao đổi quan điểm về các cách thức phát triển quan hệ song phương Nhật Bản-Hàn Quốc, cũng như về tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường bình thường hóa quan hệ ảnh 3Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt được thống nhất về giải pháp cho vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Chuyến thăm dự kiến trên sẽ là chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Kishida tới Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 10/2021.

Quan hệ Nhật-Hàn đã xuống cấp nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in do những tranh cãi liên quan đến vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.

Căng thẳng trong quan hệ hai nước đã dần hạ nhiệt khi Hàn Quốc đề xuất giải pháp cho vấn đề này vào đầu tháng 3.

Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây đã nỗ lực khôi phục quan hệ thương mai song phương sau khi đưa nhau trở lại "danh sách trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Năm 2019, Hàn Quốc đã loại Nhật Bản khỏi danh sách trắng các quốc gia được ưu đãi thương mại.

Trước đó, Nhật Bản đã loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" của mình để đáp trả việc Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018 ra phán quyết yêu cầu hai công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục