Hãng GM và PSA từ bỏ kế hoạch sản xuất xe cỡ trung

GM và PSA từ bỏ kế hoạch sản xuất xe cỡ trung, chung phụ tùng cho mẫu Opel/Vauxhall Insignia, Peugeot 508 và Citroen C5 thế hệ mới.
Mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu kể từ khi hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ và hãng PSA Peugeot-Citroen của Pháp tuyên bố các kế hoạch hợp tác lớn lao song hai hãng xe này đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận về một số dự án.

Sau khi từ bỏ kế hoạch cùng phát triển một mẫu xe cỡ nhỏ cho thị trường Mỹ Latinh và một mẫu hộp số ly hợp kép hồi đầu năm nay, giờ đây GM và PSA lại từ bỏ chương trình cùng sản xuất xe cỡ trung như việc sử dụng chung phụ tùng cho mẫu Opel/Vauxhall Insignia, Peugeot 508 và Citroen C5 thế hệ kế tiếp.

Người phát ngôn của PSA cho Autonews hay hai hãng xe trên đã không đạt được “sự đồng thuận” về chương trình sản xuất xe cỡ trung này.

Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí của chi nhánh Opel thuộc GM, hai hãng này sẽ tiếp tục hợp tác phát triển một khung gầm chung mẫu MPV compact thuộc phân khúc C cho thương hiệu Opel/Vauxhall và một mẫu compact crossover cho thương hiệu Peugeot.

Một chương trình sản xuất xe subcompact minivan thuộc phân khúc B cho thương hiệu Opel/Vauxhall, Peugeot và Citroen.

Hai hãng cùng phát triển khung gầm nâng cấp thuộc phân khúc B có mức khí thải CO2 thấp cho các mẫu xe cỡ nhỏ mang thương hiệu Opel/Vauxhall và PSA ở châu Âu cũng như các khu vực khác trên thế giới.

Tuyên bố của Opel có đoạn viết: “Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất từ sự hợp tác này dự kiến sẽ được giới thiệu trong năm 2016. Các mẫu xe mang thương hiệu Opel/Vauxhall, Peugeot và Citroen sẽ rất khác nhau và hoàn toàn nhất quán với các đặc thù thương hiệu tương ứng”.

Hai hãng xe trên cũng đã ký một thỏa thuận cuối cùng nhằm thành lập một tổ chức mua sắm chung ở châu Âu do một liên doanh mua sắm hỗ trợ.

Ngoài ra, PSA và GM sẽ cùng phát triển các động cơ xăng mới cỡ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu thuộc chương trình động cơ xăng cỡ nhỏ toàn cầu của PSA vốn được sử dụng cho mẫu 208 mới trong khi hai hãng tiết lộ họ đang thăm dò “các sáng kiến mang tính toàn cầu hơn”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục