Hãng tin Kyodo bình chọn 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020

Việc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng là 1 trong những sự kiện nổi bật do Kyodo News bình chọn.
Hãng tin Kyodo bình chọn 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020 ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 1/12/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, Kyodo News (Nhật Bản) đã công bố 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020 do hãng tin này bình chọn, trong đó đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã được bình chọn là sự kiện quốc tế được quan tâm nhất trong năm qua.

Bên cạnh đó, việc vắcxin đầu tiên ngừa COVID-19 được phê chuẩn tại Anh và Mỹ cũng nằm trong danh sách, ở vị trí thứ 8.

Đứng thứ hai trong danh sách này là sự kiện ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bất chấp các nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử của chính quyền đương nhiệm.

Và sự kiện đứng thứ 9 trong 10 sự kiện của năm là việc Mỹ lần đầu tiên có Phó Tổng thống là phụ nữ da màu gốc Á.

[Điểm lại 10 sự kiện nổi bật của kinh tế thế giới trong năm 2020]

Một sự kiện khác ở Mỹ cũng được quan tâm và mang tính lan tỏa lớn được bình chọn vào vị trí thứ 4 là chiến dịch đòi lại công bằng cho người da màu sau cái chết của George Floyd ở bang Minneapolis (Mỹ) hồi tháng 5 vừa qua.

Sự kiện đã tạo ra làn sóng biểu tình ủng hộ "quyền sống cho người da màu" không chỉ ở Mỹ mà trên khắp châu Âu.

Việc Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) sau 47 năm là thành viên của liên minh này, được Kyodo xếp ở vị trí thứ 5. Kế đến là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, nổi bật trên hai lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc gia.

Thỏa thuận cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc được thông qua hồi tháng 10, dự kiến có hiệu lực từ ngày 22/1/2021, là sự kiện đứng thứ 7.

Cuối cùng, danh sách 10 sự kiện nổi bật do hãng tin Kyodo bình chọn cũng ghi nhận việc một số nước Arab bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ ngoại giao ở khu vực Trung Đông.

Dưới đây là danh sách chi tiết 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2020 do hãng tin Kyodo bình chọn:

1. Đại dịch COVID-19 khiến toàn thế giới chao đảo.

2. Ứng cử viên Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tuy nhiên ông Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận thất bại.

3. Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại vùng lãnh thổ Hong Kong.

4. Các cuộc biểu tình của chiến dịch "Black Lives Matter" (Quyền sống cho người da màu) nổi lên tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

5. Anh chính thức rời EU.

6. Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang trên hai lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc gia.

7. Thỏa thuận cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc chính thức được thông qua, dự kiến có hiệu lực từ ngày 22/1/2021.

8. Anh và Mỹ phê duyệt vắcxin ngừa COVID-19 do hãng Pfizer phối hợp cùng BioNTech sản xuất.

9. Bà Kamala Harris trở thành phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên đắc cử Phó Tổng thống Mỹ.

10. Israel và các nước Arab bình thường hóa quan hệ ngoại giao theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.