Một phát ngôn viên của Toyota cho biết hãng sẽ thay thế các linh kiện túikhí ở khoảng 907.000 loại xe hatchback (ôtô có cửa sau được gắn bản lề từ trầnxe) ở Canada, Nhật Bản, Mexico và Mỹ.
Các mẫu xe trên mang nhãn Voltz ở Nhật Bảnvà nhãn Corolla, Corolla Matrix ở nước ngoài.
Loại xe trên được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2001-2004 ởCanada, Nhật Bản và Mỹ. Ít nhất có 47 vụ liên quan tới trục trặc nêu trên đãđược báo cáo, chủ yếu xảy ra ở Mỹ.
[Toyota triệu hồi 900.000 chiếc Matrix do lỗi túi khí]
Ngoài ra, Toyota cũng sẽ báo lỗi khoảng 385.000 xe Lexus IS trêntoàn cầu để thay thế các bộ phận ở cần gạt nước./.