Hãng Toyota tăng sản lượng xe tại Argentina và Nga

Toyota sẽ tăng công suất sản xuất hàng năm tại nhà máy ở Argentina từ mức 92.000 chiếc như hiện nay lên 140.000 chiếc vào cuối 2015.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản ngày 19/9 cho biết họ sẽ tăngcông suất sản xuất hàng năm tại một nhà máy ở Argentina từ mức 92.000 chiếc nhưhiện nay lên 140.000 chiếc vào cuối năm 2015.

Toyota có kế hoạch đầu tư khoảng 17 tỷ yen để mở rộng nhà máy và nâng cấpcác cơ sở hiện thời tại thành phố Zarate nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng lên tạithị trường Mỹ Latinh này.

Hãng xe của Nhật cho hay nhà máy trên là nơi sản xuất mẫu xe tải Hiluxpickup và mẫu xe thể thao đa dụng Fortuner. Toyota còn tiết lộ lượng xe xuấtkhẩu của nhà máy này dự kiến sẽ tăng từ khoảng 63.000 chiếc trong năm 2012 lênkhoảng 110.000 chiếc.

Trước đó ngày 18/9, Toyota tuyên bố hãng này sẽ bắt đầu sản xuất mẫu RAV4SUV tại Nga trong năm 2016 và sẽ tăng gấp đôi sản lượng xe tại nhà máy của hãngđặt tại St. Petersburg để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên ở thị trường này.

Hãng xe lớn nhất của Nhật Bản nói trên có kế hoạch đầu tư khoảng 18 tỷ yenđể mở rộng nhà máy và thuê khoảng 800 nhân viên mới.

Nhà máy này hiện sản xuất mẫu Camry sedan chủ yếu cho thị trường Nga. Vớiviệc mở rộng nhà máy, công suất sản xuất xe hàng năm tại đây sẽ tăng lên mức tốiđa là khoảng 100.000 chiếc so với mức 50.000 chiếc như hiện nay.

Toyota cho hay RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe này tại Nga vớidoanh số xe bán ra đạt khoảng 27.000 chiếc trong thời gian từ tháng 1 tới tháng8 năm nay./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.