Hàng triệu phụ nữ mất quyền tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Ở những quốc gia giàu có hơn, số trẻ sơ sinh ít hơn, trong khi tại các quốc gia đang phát triển có nhiều trẻ sơ sinh hơn vì phụ nữ ít được tiếp cận các biện pháp tránh thai.
Hàng triệu phụ nữ mất quyền tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết khoảng 12 triệu phụ nữ có thể mất quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo rằng những người nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương nhất phải chịu tác động nặng nề nhất. 

UNFPA dựa trên số liệu của 115 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã phát hiện ra rằng việc gián đoạn dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong khoảng 3 tháng có thể dẫn đến 1,4 triệu phụ nữ mang thai ngoài ý muốn.

Giám đốc điều hành UNFPA Natalia Kanem nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đối với phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới.

Nhưng những người nghèo nhất và những đối tượng dễ bị tổn thương nhất hiện đang phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng nhất.

Theo bà, các dữ liệu cho thấy ở những quốc gia giàu có hơn, số trẻ sơ sinh ít hơn, trong khi tại các quốc gia đang phát triển có nhiều trẻ sơ sinh hơn vì phụ nữ ít được tiếp cận các biện pháp tránh thai.

[COVID-19 làm gia tăng các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trên Internet]

Lệnh phong tỏa, lo ngại bị lây bệnh và việc phải đi đến các cơ sở y tế đã dẫn đến những quan ngại về việc tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình khi virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 bắt đầu lây lan ra toàn cầu hồi năm ngoái, trong khi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đã đặt ra thách thức lớn.

UNFPA cho biết số liệu gần đây cho thấy dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại các nước đã ít được chú trọng hơn trong tháng 4-5/2020, nhưng nhiều quốc gia đã khôi phục dịch vụ này ngay sau đó. Theo đó, UNFPA ước tính có đến 12 triệu phụ nữ có thể đã không được tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình vì đại dịch. 

Bà Kanem cũng cho biết thêm đại địch COVID-19 còn làm tăng vọt số vụ tảo hôn. Trong tuần này, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng đại dịch có thể làm tăng thêm 10 triệu vụ kết hôn của trẻ em chưa đến tuổi dậy thì trong thập kỷ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục