Hãng xe điện NIO của Trung Quốc xuất xưởng chiếc xe thứ 200.000

Các nguồn tin của NIO cho biết tổng cộng hơn 900 trạm hoán đổi pin NIO và hơn 7.000 cọc sạc đã được xây dựng trên khắp Trung Quốc, giúp người lái xe yên tâm hơn rất nhiều.
Hãng xe điện NIO của Trung Quốc xuất xưởng chiếc xe thứ 200.000 ảnh 1Mẫu xe điện NT7 của NIO. (Nguồn: insideevs.com)

Chiếc xe ôtô thứ 200.000 của nhà sản xuất ôtô điện Trung Quốc NIO đã được xuất xưởng hôm thứ Ba (26/4) tại Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, Qin Lihong, đồng sáng lập và chủ tịch của công ty cho biết.

NIO đã sản xuất chiếc xe thứ 100.000 vào tháng 4/2021, một sự kiện quan trọng mà công ty đã mất gần ba năm để hoàn thành.

NIO đã mất khoảng một năm để hoàn thành việc sản xuất 100.000 chiếc xe điện thông minh thứ hai của mình.

Các nguồn tin của NIO cho biết tổng cộng hơn 900 trạm hoán đổi pin NIO và hơn 7.000 cọc sạc đã được xây dựng trên khắp Trung Quốc, giúp người lái xe yên tâm hơn rất nhiều.

[Nhiều xe điện trình làng ấn tượng tại triển lãm ôtô quốc tế New York]

Thương hiệu ôtô này của Trung Quốc cũng đã có mặt ở Na Uy và sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ tại các thị trường Đức, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch trong năm nay, ông Qin cho biết.

Được thành lập vào tháng 11/2014, NIO là công ty tiên phong trong thị trường xe điện cao cấp của Trung Quốc, với trụ sở toàn cầu đặt tại Thượng Hải và trụ sở chính của Trung Quốc ở tại Hợp Phì./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục