Hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi cố tình mở cửa thoát hiểm trên máy bay để "ra ngoài nhanh hơn".
Hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm ảnh 1Các nhân viên sân bay gấp lại đường trượt khẩn cấp bị hành khách kích hoạt. (Nguồn: DM)

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi cố tình mở cửa thoát hiểm trên máy bay để "ra ngoài nhanh hơn."

Theo tờ Daily Mail, không lâu sau khi chuyến bay MU2331 của hãng hàng không China Eastern bay từ Tây An hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á ở Hải Nam, hành khách này đã không đủ kiên nhẫn để chờ đến lượt ra khỏi máy bay.

Người đàn ông này đã ấn nút mở cửa thoát hiểm và khởi động đường trượt khẩn cấp. Sự cố này khiến cho các hành khách khác phải chờ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới được xuống khỏi máy bay.

Khi được hỏi tại sao lại hành động như vậy, hành khách này nói rằng anh ta chỉ muốn "ra khỏi máy bay nhanh hơn." Anh ta cũng thừa nhận mình đã không lắng nghe các chỉ dẫn trong khi bay, do đó không biết là hành khách không được phép tự mở cửa thoát hiểm để ra ngoài.

Các tiếp viên trên máy bay đã cố gắng để ngăn đường trượt khẩn cấp bung ra, nhưng không kịp. Hành động thiếu suy nghĩ của hành khách này không những khiến các hành khách khác bị muộn giờ xuống máy bay mà còn gây thiệt hại cho hãng hàng không tới 15.724 USD.

Sự cố nảy xảy ra chỉ vài ngày sau khi một hành khách nữ người Trung Quốc hắt nước nóng vào mặt một tiếp viên hàng không làm tiếp viên này bị thương do không được ngồi cạnh bạn trai của mình. Vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Bangkok tới Nam Kinh, và các hành khách khác đã dùng điện thoại thông minh chụp lại cảnh tiếp viên bị thương kêu lên đau đớn và lấy tay che mặt./.

Hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm ảnh 2Nhân viên an ninh đã áp sát máy bay sau khi xảy ra sự cố. (Nguồn: DM)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục