Bị cáo trong vụ án này là NguyễnTrọng Lượng, sinh năm 1956, trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
Vụ án xảy ra khoảng 23 giờ ngày 25/2/2010, anh Lý Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở phườngPhạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng với người cậu ruột là Nguyễn VănSỹ, sinh năm 1972 và một số bạn đi hát karaoke ở phố Đặng Tiến Đông, phườngTrung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Sau đó, anh Đạt cùng cậu ruột và các bạn đitrên bốn xe máy đến khu vực gần sân vận động Hoàng Cầu để gửi xe.
Tuy nhiên, người bảo vệ của một bãi trông giữ xe ở khu vực này là Nguyễn TrọngLượng đã không đồng ý, dẫn đến đôi bên to tiếng với nhau. Anh Đạt cùng một sốngười bạn đã dùng chiếc điếu cày gần đó tấn công Lượng. Được mọi người can ngăn,nhóm của anh Đạt lên xe đi về quán bia VTC ở ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa, quậnĐống Đa, gửi xe.
Tiếp theo, anh Đạt cùng mọi người đi bộ ra đường Hoàng Cầu thì gặp Lượng tay lămlăm dao nhọn xông tới. Thấy vậy, nhóm anh Đạt bỏ chạy, nhưng anh Sỹ đã bị Lượngđuổi kịp đâm một nhát vào tay trái, còn anh Đạt bị Lượng đâm một nhát vào lưngvà một nhát vào sườn phải.
Sau khi gây án, Lượng bỏ trốn. Mặc dù được đưa đi cấpcứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng gây mất máu cấp, nên sáng hômsau anh Đạt đã tử vong.
Tại phiên tòa, bị cáo Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuynhiên, trong quá trình thẩm vấn phát sinh thêm tình tiết mới.
Theo nhận định củathẩm phán chủ tọa phiên tòa, hành vi của nhóm thanh niên bạn Đạt có cơ sở đểxử lý theo tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích.” Tuynhiên, trong quá trình điều tra, nhóm bạn của Đạt chỉ bị xử lý hành chính./.