Theo bảng xếp hạng trên, top 20 trường đại học tốt nhấtthế giới thuộc về các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada và Thụy Sĩ, trong đó 6trường đại học đứng đầu danh sách năm nay không thay đổi so với 2 năm trước đó.
Đứng đầu là Đại học Harvard (Mỹ), chiếmvị trí thứ 2 là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), vị trí thứ 3 thuộc về Đạihọc Cambridge (Anh), xếp thứ 4 Đại học Oxford (Anh), vị trí thứ 5 và thứ 6thuộc lần lượt thuộc về Đại học California tại Berkeley (Mỹ) và Đại học Stanford (Mỹ).
Trường Đại học Tổng hợp Quốc giaMoscow mang tên M.V. Lomonosov (MGU) của Nga xếp vị trí thứ 50 cùng với Đại họcSydney. MGU làtrường đại học duy nhất của Nga lọt vào danh sách 100 trường đại học tốt nhấtthế giới.
Bảng xếp hạng danhsách những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2013 được tiến hành với sự hỗtrợ của Hãngthông tấn ThomsonReuters và cơ quan thăm dò dư luận xã hội Ipsos Media dựa trên cơ sơnghiên cứu mức độ các chương trình giáo dục và nghiên cứu, sự trích dẫn các bàibáo khoa học, số lượng sinh viên và chuyên gia nước ngoài.
Ngoài ra, 16.600người sinh sống và làm việc tại hàng chục nước trên thế giới được hỏi ý kiếntrong quá trình lập danh sách này. Đây là bảng xếp hạng phức tạp và tính toáncẩn thận nhất trong số các bảng xếp hạng hiện nay và cũng là danh sách 200trường đại học tốt nhất thế giới đáng tin cậy.
Theo các chuyên gia, uy tín nhất vẫn thuộc về cáctrường đại học Anh và Mỹ, mặc dù ảnh hưởng của Mỹ giảm, nhưng không đáng kể.
Trong 2 năm qua, số trường đại học của Mỹ lọt vào bảng xếp hạng này đã giảm từ45 xuống còn 43 trường, tuy nhiên, các giảng viên vẫn cho rằng trường đại học ởMỹ là tốt nhất./.