Hậu Giang: Bệnh nhân bị hoại tử ruột sau phẫu thuật

Khi mổ cho bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang tự động cắt bỏ khối u, khâu vết mổ không đảm bảo khiến vết khâu bị hoại tử.
Liên quan đến việc bệnh nhân bị hoại tử ruột sau phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện cùng Thanh tra Sở Y tế Hậu Giang đã làm việc với người nhà bệnh nhân bị cắt khối u trong ruột mà bác sỹ lại không báo cho người nhà biết trước khi phẫu thuật.

Lãnh đạo bệnh viện đã thừa nhận những sai sót của y bác sỹ trong ca phẫu thuật và hỗ trợ cho gia đình 13 triệu đồng.

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hậu Giang Nguyễn Thành Phúc thừa nhận với gia đình bệnh nhân hai sai sót của đội ngũ y bác sỹ trong ca phẫu thuật là thông báo với gia đình là mổ ruột thừa bằng nội soi nhưng khi mổ thấy bệnh nhân có khối u nên cắt bỏ mà không báo cho gia đình biết; việc khâu vết mổ không đảm bảo khiến phần ruột bị mổ và vết khâu bị hoại tử.

Bệnh viện đã hỗ trợ chi phí bệnh nhân lưu trú tại bệnh viện cũng như tiền xe vận chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), tổng cộng là hơn 13 triệu đồng.

Anh Hứa Thanh Hùng, em trai bệnh nhân Hứa Văn Thắng cho biết sau sự việc xảy ra, gia đình rất đau buồn và bức xúc nên đã gửi đơn đến Sở Y tế Hậu Giang đề nghị làm rõ. Đến nay, do bệnh viện đã làm việc với gia đình, nhận trách nhiệm và bồi thường nên gia đình không khiếu nại nữa. Đây là một bài học kinh nghiệm với các bác sỹ của bệnh viện.

Đêm 24/9, anh Hứa Văn Thắng, sinh năm 1966, ở Giồng Riềng (Kiên Giang) bị đau bụng và được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, được các bác sỹ khám và thông báo cho gia đình là anh Thắng bị đau ruột thừa phải mổ, thực hiện bằng phương pháp mổ nội soi.

Sau ca mổ, gia đình anh Thắng được bác sỹ cho biết ca phẫu thuật đã cắt bỏ một khối u trong ruột với vết mổ được khâu 15cm chứ không phải mổ ruột thừa bằng phương pháp nội soi như thông báo ban đầu.

10 giờ ngày 25/9, anh Thắng từ Phòng hồi sức được đưa xuống Phòng chăm sóc với tình trạng huyết áp cao, chướng bụng, khó thở, tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đến ngày 27/9, anh Thắng mệt và kêu đau, người nhà xin bác sỹ cho chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sỹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết khối u trong ruột anh Thắng chưa qua xét nghiệm lành hay ác tính mà các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hậu Giang đã tự ý mổ, tình trạng hiện tại chỉ điều dưỡng cho ổn định sức khỏe chứ chưa làm gì được.

Ngày 3/10, anh Thắng được bệnh viện cho về nhà. Đến ngày 4/10, vết mổ của anh Thắng bị vỡ và ruột lòi ra ngoài, gia đình đưa anh đến Bệnh viện trung ương tại thành phố Cần Thơ, được các bác sỹ tại đây hội chẩn và thông báo vết mổ và phần ruột của anh Thắng bị hoại tử nặng cần phải phẫu thuật lại để cắt bỏ đoạn ruột bị hoại tử dài khoảng 1,2m.

Hiện anh Thắng đã xuất viện nhưng theo các bác sỹ tính mạng anh có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào do vết thương bị hoại tử không lành lại được.

Gia đình bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng thuộc diện nghèo, toàn bộ chi phí chạy chữa cho anh Thắng do gia đình vay mượn lên đến 100 triệu đồng./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục