Hậu Giang: Thương lái tranh nhau mua lúa sớm giá cao

Nông dân Hậu Giang bước vào thu hoạch sớm vụ Đông Xuân 2013-2014 với niềm vui vì lúa bán giá cao, thu hoạch đến đâu thương lái mua hết đến đó.
Hậu Giang: Thương lái tranh nhau mua lúa sớm giá cao ảnh 1Thu hoạch lúa Đông Xuân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Khoảng một tuần nay, nông dân tỉnh Hậu Giang bước vào thu hoạch sớm vụ Đông Xuân 2013-2014 trong niềm vui phấn khởi, bởi lúa bán được giá cao, thu hoạch đến đâu thương lái mua hết đến đó.

Anh Phạm Văn Công, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, phấn khởi cho biết anh vừa thu hoạch xong 4ha lúa Đông Xuân cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng.

Đặc biệt, do lúa thu hoạch đầu vụ, sản lượng còn ít nên thương lái tranh nhau mua với giá cao. Với năng suất gần 10 tấn/ha, bán giá 4.800 đồng/kg, cao hơn vụ trước từ 500 đến 600 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí anh còn lãi khoảng 30 triệu đồng/ha lúa.

Nhiều lão nông cho biết, hiện nay nhà nông mới thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân gieo cấy sớm, chủ yếu là lúa gieo cấy trên đất liếp, khu vực đất gò cao nên năng suất đạt thấp.

Song bù lại, thu hoạch sớm bán được giá cao, do đó lợi nhuận bao giờ cũng cao hơn khi thu hoạch vào cuối vụ. Điều phấn khởi hơn, hiện nay thương lái đã tìm đến tận hộ dân đặt cọc tiền mua lúa trước, nên nông dân không còn sợ bị ép giá như những vụ mùa trước.

Theo ngành nông nghiệp, đến thời điểm này nông dân tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 2.000 ha lúa Đông Xuân, với năng suất bình quân hơn 6 tấn/ha.

Ước tính diện tích còn lại sẽ cho năng suất cao hơn, trung bình đạt khoảng 7,5 tấn/ha, cá biệt có nhiều diện tích cho năng suất hơn 10 tấn/ha.

Với giá cao hiện tại, như giống IR 50404 được mua với giá 4.700 đồng/kg, còn lúa hạt dài như OM 5451, 6976 có giá 5.200 đồng/kg, cộng với năng suất trên thì vụ lúa Đông Xuân năm nay nông dân có lãi cao.

Song, điều lo lắng của nhà nông hiện nay là khi các trà lúa trên đồng chín đồng loạt, thu hoạch rộ, sản lượng lúa nhiều sẽ kéo giá lúa trên thị trường giảm xuống.

Hơn nữa, hiện nay trên địa bàn đang xuất hiện đợt rầy nâu di trú, mật độ rầy cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích lúa đang làm đòng, trổ bông.

Vụ lúa Đông Xuân 2013- 2014 tỉnh Hậu Giang gieo cấy hơn 77.000ha. Mặc dù thời gian qua, thời tiết, sâu bệnh diễn biến bất lợi nhưng nhờ có sự chủ động trước, nông dân bảo vệ thành công, không chỉ đảm bảo diện tích gieo cấy mà năng suất, chất lượng, cộng thêm giá cao, phần lớn nhà nông đều có lãi khá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục