Hầu hết các cô gái mang thai thuê muốn nhận tiền

Bảy cô gái Việt đang mang thai trong đường dây đẻ thuê ở Thái Lan cho biết họ không muốn giữ đứa con đang mang, mà muốn nhận tiền.
Đại diện của Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến thăm hỏi, động viên và sẵn sàng làm các thủ tục để bảo vệ, giúp đưa các cô gái trong đường dây đẻ thuê ở Thái Lan trở về Việt Nam.

Hầu hết các cô gái trong đó có bảy trường hợp đang mang thai cho biết họ không muốn giữ đứa con đang mang, mà muốn nhận được khoản tiền 5.000USD mà người ta đã hứa cho họ sau khi sinh em bé.

Thái Lan hiện xem các cô gái này là nạn nhân của một hình thức buôn người nên đã hỗ trợ họ và không phép cho ai chụp hình, quay phim hay bất cứ hình thức nào khiến họ bị nhận diện.

Trước đó, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam phụ trách về vấn đề công dân Phạm Minh Tuấn cho hay, trong cuộc họp với các đại diện của các bộ ngành và Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan, các bên thống nhất sẽ đưa các cô gái trở về quê nhà sớm nhất sau khi ra làm chứng và hoàn tất những thủ tục, giấy tờ.

Không loại trừ khả năng các ông bố người nước ngoài, những người đã gửi tinh trùng hay trứng sẽ đến Việt Nam để nhận con, dù điều này còn tùy theo quy định của pháp luật.

Những cô gái Việt Nam đến từ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang và Cà Mau sang Thái Lan theo dịch vụ đẻ thuê, được cho ăn uống và nhận khoảng 5.000 USD cho mỗi lần sinh đẻ (được trả trước 1.000USD sau khi có bầu ba bốn tháng và số còn lại sẽ được chuyển cho gia đình ở nhà sau khi sinh xong)./.

T.N.Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục